Nelly. Doanh
14-09-2016, 07:42 AM
➡➡ Sau đây là một số thói quen xấu làm mất thời gian làm việc của bạn:
1.Không có sự chọn lọc khi tiếp thu thông tin.
➡ Hầu hết tất cả chúng ta khi làm việc đều gắn liền với việc truy cập internet. Vì thế chúng ta dễ dàng bị đánh lạc hướng bởi những trang web không được kiểm chứng rõ ràng với những nội dung không lành mạnh, không liên quan đến công việc.
2. Để việc quan trọng nhất đến cuối ngày mới làm.
➡ Mọi người thường bắt đầu một ngày làm việc bằng những công việc dễ dàng trước rồi “nước tới chân” mới đến những công việc khó khăn sau. Đây là một ý tưởng tồi, dẫn đến các công việc quan trọng không được hoàn thành trọn vẹn. Các nhà nghiên cứu cho thấy, ý chí con người thường có xu hướng đi xuống đến cuối ngày. Đó chính là lý do chúng ta nên bắt đầu ngày làm việc bằng những công việc quan trọng, khó khăn nhất.
3.Tham gia quá nhiều cuộc họp.
➡ Không có gì phá vỡ năng suất làm việc của con người bằng cách tham gia vào một cuộc họp không cần thiết. Với các công cụ như: email, tin nhắn, video chat, các vấn đề đều nằm trong tầm tay của bạn, tốt nhất là chỉ sử dụng cuộc họp trong những trường hợp quan trọng và cần thiết.
4.Đa nhiệm.
➡ Trong khi nhiều người luôn nghĩ rằng họ vĩ đại khi làm hai việc trong cùng một lúc, nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra rằng chỉ có 2% dân số có khả năng xử lý đa nhiệm hiệu quả.Đối với phần còn lại, đa tác vụ là một thói quen xấu làm giảm khả năng tập trung chú ývà giảm năng suất về lâu dài.
5.Lập kế hoạch không hợp lý.
➡ Nhiều người đầy tham vọng cố gắng tối đa hóa năng suất của mình bằng cách tỉ mỉ lên kế hoạch ra từng giờ trong ngày. Thật không may, mọi việc diễn ra không như kế hoạch, một số công việc mới phát sinh làm vỡ đi kế hoạch của bạn.Thay vào đó, bạn hãy thử lên kế hoạch với 4 hoặc 5 giờ làm việc thực tế mỗi ngày, bạn sẽ tạo được khả năng linh hoạt sau này.
1.Không có sự chọn lọc khi tiếp thu thông tin.
➡ Hầu hết tất cả chúng ta khi làm việc đều gắn liền với việc truy cập internet. Vì thế chúng ta dễ dàng bị đánh lạc hướng bởi những trang web không được kiểm chứng rõ ràng với những nội dung không lành mạnh, không liên quan đến công việc.
2. Để việc quan trọng nhất đến cuối ngày mới làm.
➡ Mọi người thường bắt đầu một ngày làm việc bằng những công việc dễ dàng trước rồi “nước tới chân” mới đến những công việc khó khăn sau. Đây là một ý tưởng tồi, dẫn đến các công việc quan trọng không được hoàn thành trọn vẹn. Các nhà nghiên cứu cho thấy, ý chí con người thường có xu hướng đi xuống đến cuối ngày. Đó chính là lý do chúng ta nên bắt đầu ngày làm việc bằng những công việc quan trọng, khó khăn nhất.
3.Tham gia quá nhiều cuộc họp.
➡ Không có gì phá vỡ năng suất làm việc của con người bằng cách tham gia vào một cuộc họp không cần thiết. Với các công cụ như: email, tin nhắn, video chat, các vấn đề đều nằm trong tầm tay của bạn, tốt nhất là chỉ sử dụng cuộc họp trong những trường hợp quan trọng và cần thiết.
4.Đa nhiệm.
➡ Trong khi nhiều người luôn nghĩ rằng họ vĩ đại khi làm hai việc trong cùng một lúc, nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra rằng chỉ có 2% dân số có khả năng xử lý đa nhiệm hiệu quả.Đối với phần còn lại, đa tác vụ là một thói quen xấu làm giảm khả năng tập trung chú ývà giảm năng suất về lâu dài.
5.Lập kế hoạch không hợp lý.
➡ Nhiều người đầy tham vọng cố gắng tối đa hóa năng suất của mình bằng cách tỉ mỉ lên kế hoạch ra từng giờ trong ngày. Thật không may, mọi việc diễn ra không như kế hoạch, một số công việc mới phát sinh làm vỡ đi kế hoạch của bạn.Thay vào đó, bạn hãy thử lên kế hoạch với 4 hoặc 5 giờ làm việc thực tế mỗi ngày, bạn sẽ tạo được khả năng linh hoạt sau này.