bachkhoa.aptech
12-07-2010, 01:39 AM
Sẽ rất ít thí sinh đạt điểm 10 môn toán và vật lý
Lao Động số 152 Ngày 05/07/2010 Cập nhật: 8:05 AM, 05/07/2010
Các chuyên gia trong phòng tập trung giải đề thi. Ảnh: Lê Đạt
(LĐ) - “Đề thi toán năm nay đã bám sát cấu trúc của đề thi tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục Đào tạo. Nhìn một cách tổng quát đề các câu hỏi không khó, so với đề thi toán năm 2009, đề năm nay có phần dễ hơn hẳn” - tiến sĩ Doãn Minh Cường (ĐH Sư phạm Hà Nội) cho biết.
Ông Doãn Minh Cường là thành viên ban giải đề thi do Hệ thống đào tạo công nghệ thông tin quốc tế Bachkhoa - Aptech & Bachkhoa - NPower tổ chức. Ban này còn bao gồm PGS.TS Đào Hữu Vinh (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội), thạc sĩ Võ Quốc Hiển (ĐH Sư phạm Hà Nội), thầy Nguyễn Đức Hiệp (Trưởng ban Giáo dục VTC) cùng các thầy cô khác.
Vào hồi 9h45 sáng ngày 4.7 chúng tôi có mặt tại Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế Bách Khoa- Aptech số 250 đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) nơi ban giải đề thi thường trực. Nhận được đề thi môn toán sau khi giờ thi bắt đầu 2 tiếng đồng hồ, nhóm chuyên gia cùng nhau trao đổi và giải hoàn chỉnh đề thi.
Tiến sĩ Doãn Minh Cường cho hay: “Đề thi năm nay có sự phân loại, câu số 5 là câu nhằm phát hiện được học sinh giỏi. Tuy nhiên chỉ những học sinh giỏi xuất sắc mới có khả năng đạt điểm 10”. Theo TS Doãn Minh Cường, đề thi môn toán không có gì sai sót.
Trao đổi về đề thi môn vật lý vào buổi chiều, thầy Nguyễn Đức Hiệp cho biết: “Đề thi môn vật lý năm nay có nhiều điểm mới lạ so với đề thi những năm trước, đòi hỏi sự suy luận cao của thí sinh, nếu chỉ học thuộc lòng kiến thức trong sách thì khó có thể làm được hết bài thi trong thời gian 90 phút. Số lượng câu hỏi phải tính toán chiếm tới 60% trong đề thi. Câu hỏi khó tập trung ở phần điện xoay chiều, sóng cơ, sóng ánh sáng”.
Đề thi môn vật lý có những câu hỏi khá “hóc búa” và chủ yếu những câu đó rơi vào phần vật lý hạt nhân, thế giới vĩ mô, vi mô. Đặc biệt nhiều câu đòi hỏi phải mất nhiều thời gian thí sinh mới có thể làm được rơi vào phần: Động cơ điện, máy phát điện, mà điển hình là câu số 41 (mã đề 136).
Qua tiếp xúc với nhiều thí sinh dự thi vào Trường Học viện Tài chính, đa số thí sinh đều có cùng nhận xét: Đề thi môn vật lý dài và nhiều câu hỏi khó.
Thầy Hiệp cũng nhận xét đề thi môn vật lý bám sát cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo thầy Hiệp chỉ một tỉ lệ thí sinh rất nhỏ đạt điểm 10; những học sinh có học lực trung bình khá sẽ chỉ đạt điểm 5-6.
Lao Động số 152 Ngày 05/07/2010 Cập nhật: 8:05 AM, 05/07/2010
Các chuyên gia trong phòng tập trung giải đề thi. Ảnh: Lê Đạt
(LĐ) - “Đề thi toán năm nay đã bám sát cấu trúc của đề thi tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục Đào tạo. Nhìn một cách tổng quát đề các câu hỏi không khó, so với đề thi toán năm 2009, đề năm nay có phần dễ hơn hẳn” - tiến sĩ Doãn Minh Cường (ĐH Sư phạm Hà Nội) cho biết.
Ông Doãn Minh Cường là thành viên ban giải đề thi do Hệ thống đào tạo công nghệ thông tin quốc tế Bachkhoa - Aptech & Bachkhoa - NPower tổ chức. Ban này còn bao gồm PGS.TS Đào Hữu Vinh (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội), thạc sĩ Võ Quốc Hiển (ĐH Sư phạm Hà Nội), thầy Nguyễn Đức Hiệp (Trưởng ban Giáo dục VTC) cùng các thầy cô khác.
Vào hồi 9h45 sáng ngày 4.7 chúng tôi có mặt tại Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế Bách Khoa- Aptech số 250 đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) nơi ban giải đề thi thường trực. Nhận được đề thi môn toán sau khi giờ thi bắt đầu 2 tiếng đồng hồ, nhóm chuyên gia cùng nhau trao đổi và giải hoàn chỉnh đề thi.
Tiến sĩ Doãn Minh Cường cho hay: “Đề thi năm nay có sự phân loại, câu số 5 là câu nhằm phát hiện được học sinh giỏi. Tuy nhiên chỉ những học sinh giỏi xuất sắc mới có khả năng đạt điểm 10”. Theo TS Doãn Minh Cường, đề thi môn toán không có gì sai sót.
Trao đổi về đề thi môn vật lý vào buổi chiều, thầy Nguyễn Đức Hiệp cho biết: “Đề thi môn vật lý năm nay có nhiều điểm mới lạ so với đề thi những năm trước, đòi hỏi sự suy luận cao của thí sinh, nếu chỉ học thuộc lòng kiến thức trong sách thì khó có thể làm được hết bài thi trong thời gian 90 phút. Số lượng câu hỏi phải tính toán chiếm tới 60% trong đề thi. Câu hỏi khó tập trung ở phần điện xoay chiều, sóng cơ, sóng ánh sáng”.
Đề thi môn vật lý có những câu hỏi khá “hóc búa” và chủ yếu những câu đó rơi vào phần vật lý hạt nhân, thế giới vĩ mô, vi mô. Đặc biệt nhiều câu đòi hỏi phải mất nhiều thời gian thí sinh mới có thể làm được rơi vào phần: Động cơ điện, máy phát điện, mà điển hình là câu số 41 (mã đề 136).
Qua tiếp xúc với nhiều thí sinh dự thi vào Trường Học viện Tài chính, đa số thí sinh đều có cùng nhận xét: Đề thi môn vật lý dài và nhiều câu hỏi khó.
Thầy Hiệp cũng nhận xét đề thi môn vật lý bám sát cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo thầy Hiệp chỉ một tỉ lệ thí sinh rất nhỏ đạt điểm 10; những học sinh có học lực trung bình khá sẽ chỉ đạt điểm 5-6.