PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1,407/161/ Con Gái Con Trai - Buồn Cười - Đố Thơ Ngữ Pháp



Hoaibao
20-04-2010, 10:58 PM
Con gái buồn không sao.
Con trai buồn có sao.
Nhờ bạn sáng tác TNP1 vui, diễn đạt được ý "có sao".

Sáng tác: HB 1407 + NC 161 - 484 - 4-20-10

T/T: 3 đô

langtu_langthang
21-04-2010, 01:32 AM
Trời sao vằng vặc buồn so sao trời ! (1)

Buồn so : buồn rười rượi.
Buồn so... : so sánh cái buồn.
Sao trời : ý cảm thán.
Sao trời : sao trên trời.
(1): Như 1 câu cảm thán (ý gợi có buồn thì cũng chẳng sao cả); cũng như sự so sánh cái buồn với vì sao trên trời.

kelly_kelly_ngoc
21-04-2010, 01:59 AM
Hôm qua trời chẳng có sao, hôm nay sao mọc kính giăng bầu trời.

Hoaibao
22-04-2010, 10:20 AM
Câu này tương đối khó vì chỉ với một câu, bạn cần diễn đạt được sự khác biệt giữa hai nỗi buồn.

NKOyoung
22-04-2010, 06:28 PM
lúc có luc ko sao


lúc có thì nhìu ( sao nhiu thế nào bik òy )
lúc ko thì tìm hoài cung có thấy đâu


chuối đừng mắng tội nghiep em

kelly_kelly_ngoc
22-04-2010, 10:01 PM
Con gái ngồi khóc một mình, con trai bỗng thấy sao sao trong lòng.

khóc => buồn mới khóc.
sao sao => buồn theo người khóc
=> hai người này đều có sao hết

ngaythoau
23-04-2010, 07:18 AM
Vui, cô buồn hát nam ai sao trời ?!
Đang vui mà cô muốn hát người nam buồn sao trời?!

Cô buồn: cô muốn.
Cô buồn: cô đang buồn rầu.
Buồn (trt): muốn, tự bắt phải, không nhịn được. Ví dụ buồn cười, buồn nôn,...
Ai: buồn sầu.
Nam ai : tên một điệu đàn cổ, giọng bi ai sầu thảm.
Nam ai: người nam buồn.
Sao trời: sao trên trời.
Sao trời: tiếng than thở.

ashui
24-04-2010, 12:16 AM
Chàng Vương tính tu thì thấy tú tinh.
Chàng trai họ Vương ( cũng có nghĩa là buồn) tính đi tu thì nhìn thấy tú nữ đẹp (tú tinh ), tú tinh ( cũng là các vì tinh tú, các vì sao trên trời).