PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1,396/ Xa Hoa & Gần Hoa - Biện Chứng Pháp



Hoaibao
09-04-2010, 10:59 PM
Cô gái đang đứng xa hoa .
Bạn làm cách nào hay nhất để cô ta gần hoa nhưng không cần phải bước tới hoặc nhờ đến bất cứ phương tiện di chuyển nào khác từ cả hai phía ?

Tác giả: Hoài Bão 4-9-10 _ HB 479 -1,396

T/T: 5 đô

nh0x_limo
10-04-2010, 03:48 AM
nhờ nhặt jùm cái rì đoá trong hoa
hé hé

chusala
11-04-2010, 10:27 PM
Dùng một câu để miêu tả: "Trông nàng lộng lẫy xa hoa , mặt hoa da phấn , thật là kiều diễm !'
Xa hoa : Đứng ở xa bông hoa / hoặc :miêu tả cuộc sống dư giả....
Mặt hoa...: Chỉ những người xinh đẹp , mặt như bông hoa --> mặt và hoa là 1 ---> cô ấy rất gần hoa.:sr:
:chayle:

Hoaibao
11-04-2010, 10:42 PM
Bạn CSL: 1 đt.
NHTD CSL: 154 đt.

ThienThienAnh
12-04-2010, 12:32 AM
Bông hoa toả hương thơm. Cô gái có thể ngửi thấy -> gần hoa.

Hoaibao
12-04-2010, 10:08 PM
Bạn TTA: 1 đt.
NHTD TTA: 1 đt.

quysudola
13-04-2010, 02:33 AM
cô ấy có dánh người xa hoa lộng lẫy thật là đẹp tựa như hoa đó!

ashui
17-04-2010, 10:21 AM
gần hoa cứ ngỡ là hoa, xa hoa mới biết nàng là hoa tiên