Uờ
26-03-2010, 11:04 PM
Không nên thường xuyên đến muộn trong buổi hẹn, không nên cho rằng vì anh ấy yêu bạn mà anh ấy phải có lòng kiên nhẫn vô hạn để chờ đợi bạn. Không có ai muốn phải chờ đợi người khác đâu bạn nhé!
Không nên nói: “ Anh yêu em, anh nên biết em muốn điều gì.” Trên đời này không ai biết được hoàn toàn người khác đang muốn gì. Nếu anh ấy không kịp hiểu suy nghĩ của bạn mà bạn vội vàng kết luận anh ấy không yêu bạn thì điều đó quả thật rất đáng buồn cười.
Không nên thường xuyên rủ anh ấy đi mua đồ bởi hầu hết đàn ông đều không có hứng thú với việc này, nếu ép anh ấy quá thì sẽ gây ra sự phản ứng của anh ấy.
Khi yêu anh ấy làm rất nhiều điều cho bạn, nhưng bạn không nên hy vọng rằng anh ấy sẽ làm với bạn như thế suốt đời. Một người phụ nữ thông minh nên hiểu rõ điều này.
Không nên có ý định thay đổi hoàn toàn con người anh ấy, Bạn không nên có suy nghĩ sẽ biến anh ấy thành một người đàn ông lý tưởng dưới sự “giáo dục” của bạn. Tốt nhất là bạn nên chấp nhận những gì thuộc về anh ấy.
Không nên quá tự tin về sắc đẹp của mình, không có mấy người đàn ông nghĩ rằng bạn luôn đẹp, trừ khi anh ấy yêu bạn mà không hề có động cơ gì.
Bạn không nên yêu theo kiểu tiêu cực, luôn luôn cố gắng tìm ra chứng cứ anh ấy không yêu bạn trong từng hành động lời nói của anh ấy. Anh ấy không thể lúc nào cũng để suy nghĩ của mình vương vấn xung quanh bạn, anh ấy cũng không thể để ý tất cả những cử chỉ hành động của bạn để biết bạn đang nghĩ gì. Nếu bạn cố gắng tìm những lỗi nhỏ của anh ấy thì chắc chắn là bạn sẽ tìm thấy.
Khi anh ấy đang suy nghĩ, bạn không nên làm phiền anh ấy, có lúc anh ấy cũng cần có một không gian riêng, điều này không có nghĩa là anh ấy không quan tâm đến bạn.
Cho dù bạn và anh ấy thân mật đến mức độ nào thì cũng không nên làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh ấy, cho dù anh ấy có yêu bạn hay không thì hai người không nên làm tổn thương nhau.
Không bao giờ được so sánh người đàn ông của mình với người đàn ông khác, không nói anh ấy không được lãng mạn hay khôngtâm lý như ai đó. Mỗi người đều có ưu điểm và nhược điểm riêng của mình, có cách bộc lộ tình yêu khác nhau, nếu thường xuyên nói những so sánh của bạn với anh ấy, bạn sẽ làm cho tình yêu biến thành một trách nhiệm trong tâm lý anh ấy.
Không nên để anh ấy biết tất cả mọi điều về bạn mà nên tạo ra một bức màn bí mật để luôn hấp dẫn anh ấy và buộc anh ấy phải khám phá con người của bạn.
Không nên mang chuyện chăn gối để hấp dẫn một người đàn ông. Đây là cách thức dễ dàng bị lung lay nhất bởi tình yêu và tình dục không hề có liên quan gì đến nhau.
Vân Anh (Socola.vn)
Không nên nói: “ Anh yêu em, anh nên biết em muốn điều gì.” Trên đời này không ai biết được hoàn toàn người khác đang muốn gì. Nếu anh ấy không kịp hiểu suy nghĩ của bạn mà bạn vội vàng kết luận anh ấy không yêu bạn thì điều đó quả thật rất đáng buồn cười.
Không nên thường xuyên rủ anh ấy đi mua đồ bởi hầu hết đàn ông đều không có hứng thú với việc này, nếu ép anh ấy quá thì sẽ gây ra sự phản ứng của anh ấy.
Khi yêu anh ấy làm rất nhiều điều cho bạn, nhưng bạn không nên hy vọng rằng anh ấy sẽ làm với bạn như thế suốt đời. Một người phụ nữ thông minh nên hiểu rõ điều này.
Không nên có ý định thay đổi hoàn toàn con người anh ấy, Bạn không nên có suy nghĩ sẽ biến anh ấy thành một người đàn ông lý tưởng dưới sự “giáo dục” của bạn. Tốt nhất là bạn nên chấp nhận những gì thuộc về anh ấy.
Không nên quá tự tin về sắc đẹp của mình, không có mấy người đàn ông nghĩ rằng bạn luôn đẹp, trừ khi anh ấy yêu bạn mà không hề có động cơ gì.
Bạn không nên yêu theo kiểu tiêu cực, luôn luôn cố gắng tìm ra chứng cứ anh ấy không yêu bạn trong từng hành động lời nói của anh ấy. Anh ấy không thể lúc nào cũng để suy nghĩ của mình vương vấn xung quanh bạn, anh ấy cũng không thể để ý tất cả những cử chỉ hành động của bạn để biết bạn đang nghĩ gì. Nếu bạn cố gắng tìm những lỗi nhỏ của anh ấy thì chắc chắn là bạn sẽ tìm thấy.
Khi anh ấy đang suy nghĩ, bạn không nên làm phiền anh ấy, có lúc anh ấy cũng cần có một không gian riêng, điều này không có nghĩa là anh ấy không quan tâm đến bạn.
Cho dù bạn và anh ấy thân mật đến mức độ nào thì cũng không nên làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh ấy, cho dù anh ấy có yêu bạn hay không thì hai người không nên làm tổn thương nhau.
Không bao giờ được so sánh người đàn ông của mình với người đàn ông khác, không nói anh ấy không được lãng mạn hay khôngtâm lý như ai đó. Mỗi người đều có ưu điểm và nhược điểm riêng của mình, có cách bộc lộ tình yêu khác nhau, nếu thường xuyên nói những so sánh của bạn với anh ấy, bạn sẽ làm cho tình yêu biến thành một trách nhiệm trong tâm lý anh ấy.
Không nên để anh ấy biết tất cả mọi điều về bạn mà nên tạo ra một bức màn bí mật để luôn hấp dẫn anh ấy và buộc anh ấy phải khám phá con người của bạn.
Không nên mang chuyện chăn gối để hấp dẫn một người đàn ông. Đây là cách thức dễ dàng bị lung lay nhất bởi tình yêu và tình dục không hề có liên quan gì đến nhau.
Vân Anh (Socola.vn)