Xem đầy đủ chức năng : 1,366/ Túng Tiền
Hoaibao
08-03-2010, 11:46 PM
Túng tiền đâm ra ...........................................
Bạn sáng tác câu trên sao cho tạo được giá trị văn học cao nhất .
Tác giả: Hoài Bão 3-8-10 _ HB 455 -1,366
T/T: 3 đô
likealegend91091
11-03-2010, 10:15 PM
Mình làm thành một câu thơ như sau:
Trần gian lắm kẻ bất kiên
Túng tiền đâm ra thần tiên chẳng màng
Giải thích: Trong cuộc sống này có những người bất kiên (bất kiên định), vì những đồng tiền mà gây nên những việc xấu xa. Ở đây, thần tiên tượng trưng cho những điều tốt đẹp, trong sáng, còn được hiểu là ước mơ của con người, luôn muốn hướng đến cái chân thiện mỹ, hay sự thư thái, thanh cao. Tuy nhiên, vì tiền mà lắm người đã quay đi (chẳng màng) với cái thánh thiện đó. Đây cũng là một thực trạng đáng buồn của xã hội.
lolem297
11-03-2010, 10:49 PM
Túng tiền đâm ra lại hay
Biet ai ban giả, ai bạn ngay
Còn tiền thì bạn bè hâm hở
Hết tiền thì chẳng biết, chẳng quen!
(hihi, làm đại đừng cười nghen!)
Hoaibao
11-03-2010, 11:19 PM
_ Bạn LL9 tham gia từ Jul 07, bây giờ mới xuất chiêu.
_ Bạn LL2 : Chẳng ai dám cười bạn đâu.
Hai bạn khởi đầu như thế đã có chỗ lên tinh thần rồi.
chusala
15-03-2010, 07:09 PM
Túng tiền đâm ra tống tiền.:sr::bay:
Hoaibao
18-03-2010, 11:29 PM
Cách giải:
Bạn khởi đi từ các định nghĩa khác nhau của tiền.
SOSONO
19-03-2010, 08:27 PM
Túng tiền đâm ra bạc nhược.
Bạc = tiền bạc.
Bạc = Ít , mỏng ,nhỏ nhen.
Nhược = yếu kém.
Bạc nhược = yếu kém về tài chánh.
Bạc nhược = yếu ớt không có nghị lực.
SOSONO
19-03-2010, 08:41 PM
Túng tiền đâm ra bạch thủ .
BẠCH= Bạch kim = Bạc---> bạc tiền
Bạch = sạch sẽ không có gì.
Bạch thủ : tay trắng ,trắng tay , tay không.
Hoaibao
19-03-2010, 11:10 PM
Bạn SSN sẽ còn giải hay hơn.
SOSONO
20-03-2010, 10:53 PM
Túng tiền đâm ra bị đời đối xử tệ bạc.
Tệ : eo hẹp ,xấu ,dở.
Bạc : bạc bẽo.
Tệ : tiền tệ.
Bạc : tiền bạc.
Hoaibao
21-03-2010, 09:42 PM
Bạn SSN: 1 đt.
NHTD SSN: 165 đt.
ashui
24-04-2010, 01:43 AM
Túng tiền đâm ra mua tiên cũng không được.
Mua tiên là mua tiên nâu tức là những người bị nghiện, nếu không có tiền họ không thể thoả mãn được cơn nghiện.
Mua tiên: Người ta hay nói "có tiền mua tiên tiên cũng được", có tiền người ta muốn làm gì thì làm còn lúc không tiền người ta muốn mua gì cũng không được.
Hoaibao
26-04-2010, 08:36 PM
Với ý hay nhất, bạn có thể sáng tác thành một câu thơ ngữ pháp độc đáo ( TNP1 ).
ashui
01-05-2010, 08:50 PM
Túng tiền đâm ra mua tiên cũng không được.
Mua tiên là mua tiên nâu tức là những người bị nghiện, nếu không có tiền họ không thể thoả mãn được cơn nghiện.
Mua tiên: Người ta hay nói "có tiền mua tiên tiên cũng được", có tiền người ta muốn làm gì thì làm còn lúc không tiền người ta muốn mua gì cũng không được.
Túng tiền mua tiên đâm ra tiên mua cũng không được.
Túng tiền mua một giất mơ tiên ( người đẹp) đâm ra tiên cũng không mua nỗi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.