Xem đầy đủ chức năng : 1,284/ Sự Thật Thứ Hai
Hoaibao
29-01-2010, 12:43 AM
Một người không mang theo bất cứ thứ gì nhưng nếu bảo người đó vác theo một vật nặng, tại sao cũng vẫn đúng ?
Tác giả: Hoài Bão 1-28-10 _ HB 407 -1,284
T/T: 3 đô
SOSONO
29-01-2010, 01:17 AM
Một người không mang theo bất cứ thứ gì nhưng nếu bảo người đó vác theo một vật nặng, tại sao cũng vẫn đúng ?
Tác giả: Hoài Bão 1-28-10 _ HB 407 -1,284
T/T: 3 đô
- Người không mang gì cả : TẤN TÀI (tên riêng ).
- Tấn tài (động từ) : tấn : mang vác vật nặng. Tài : khí tài ,dụng cụ.
Như vậy một người không mang theo bất cứ thứ gì ,và nếu bảo người đó có vác theo vật nặng là như nhau.
(Tấn tài nhỉ ! : vác giỏi nhỉ !)(đtừ )
Hoaibao
29-01-2010, 03:52 PM
Gợi ý: Vật nặng này nhiều bạn đã từng vác.
Độc hành
30-01-2010, 12:18 PM
Trúng tủ - học sinh đi thi.
Bỏ vào vị trí tủ kia!
Đồ chân gỗ.....
ngaythoau
30-01-2010, 10:04 PM
Người đó đang vác cả quá khứ đau buồn trong tâm !
Hoaibao
30-01-2010, 11:19 PM
Đây là vật thực sự chứ không phải tâm trạng.
Lâu lắm quần hùng mới thấy nhị vị ĐH và NTA xuống núi.
chinguyen
01-02-2010, 10:20 AM
đôi chân anh ta đang vác cả cơ thể anh ta mà
lực hút, áp suất, và trọng lực trái đất
Hoaibao
01-02-2010, 11:23 PM
Chưa bạn nào tìm ra.
Vjệt Nam
05-02-2010, 03:12 AM
Một người không mang theo bất cứ thứ gì nhưng nếu bảo người đó vác theo một vật nặng, tại sao cũng vẫn đúng ?
-> Người đó vác tù và.( Theo câu thành ngữ : Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng )
Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng :ý nói những người làm việc công và không được hưởng tí quyền lợi gì hoặc chỉ những việc làm tốn công, vô ích vì không mang lại được hiệu quả gì.
Tù Và : Vật báo hiệu thời xưa có thể làm bằng sừng trâu,vỏ ốc. Trong chiến tranh nó được làm bằng đồng với kích thước lớn được đặt lên vai một người và một người thổi.
đã bảo người đó không mang theo thứ gì mà, vác tù và cũng thuộc loại mang vác rồi
Hoaibao
07-02-2010, 12:47 AM
Chưa bạn nào phát hiện ra.
keomut18
07-02-2010, 07:40 PM
có phải đó là thân xác người đó không
Vjệt Nam
09-02-2010, 10:58 PM
Người đó " trở (mang) củi về rừng ".
-Trở củi về rừng :Chỉ việc làm vô nghĩa không mang lai lợi ích gì.
jimmyzero
10-02-2010, 10:18 PM
Vác theo không khí.(chuối đừng chửi nha)
Hoaibao
11-02-2010, 12:34 AM
Bạn PB #12+#16: 1 đt.
NHTD PB: 51 đt.
Độc hành
12-02-2010, 02:57 AM
Sao cứ phải cầm đèn chạy trước ô tô thế nhỉ?:flower:
september_sunrise59
12-02-2010, 03:21 AM
Anh ta vác theo kiến thức.
Trong đời học sinh và sau này rất nhiều bạn đi học luôn mang theo một lượng lớn kiến thức để phục vụ cho cuộc sống.
XIn hết.
Haj_sac_h0a_tjg0n
12-02-2010, 06:56 PM
Người đó vác xác.(ý chỉ đi người không).
Hoaibao
13-02-2010, 02:36 PM
Các bạn ĐH, SS và HSH đều có ý hay tuy chưa phù hợp với đáp án.
Đề hướng - Cách giải bằng phản đề:
Thí dụ thời thực dân Pháp đô hộ nước ta, có kẻ bán rẻ lương tâm, làm tay sai cho địch.
Kẻ đó mang theo vật nặng nào để chính vật nặng cụ thể này ( thí dụ chiếc va ly đựng quần áo ) diễn đạt được ý "làm tay sai cho địch" ?
pengociuanh
20-02-2010, 09:23 AM
có phải là người đó mang trên vai trách nhiệm nặng nề ko?
P.chi
20-02-2010, 11:12 PM
Người đó mang một hoài bảo to lớn. Để đạt được hoài bảo của người đó thì phải phấn đấu ghê lắm.
Lý do đó cho nên trách nhiệm rất nặng nề.
Hoaibao
20-02-2010, 11:40 PM
Phản đề tương đối khó nên chưa bạn nào tìm ra.
SaintOfGen
22-02-2010, 12:17 AM
Em hiểu cái câu trong đề hướng nhưng chưa nghĩ ra đáp án...
Hoaibao
22-02-2010, 10:05 PM
Bạn SOG hiểu đề hướng, đã là tốt lắm rồi.
keomut18
05-03-2010, 06:45 AM
chắc là cái thân xác nặng nề của anh ta nhi!
Vọng Các
05-03-2010, 11:11 PM
MANG NỢ.
Nợ 1: cái vay mà chưa trả.
Nợ 2: điều mang ơn, phải đền đáp mà chưa đền đáp được.
Dù đi không nhưng nói anh ta đang mang một vật nặng thì cũng đúng.
Hoaibao
07-03-2010, 02:38 PM
Ân nhân hảo tâm tài trợ :
Bác sĩ Vũ Thế Hưng 300 USD.
Toàn HHT trân trọng cám ơn bác sĩ .
Thời hạn: 10 tiếng, tới 11:45 PM 7-3-10.
Vọng Các
08-03-2010, 12:58 AM
Vác ĐẠI BÁC.
ĐẠI BÁC: súng loại lớn, pháo lớn.
ĐẠI BÁC => Nổ lớn => Nói quá sự thật.
VD: Tên đó nổ như súng đại bác. Ám chỉ rằng anh ta nói dóc rất dữ dội cho nên đi đến đâu người ta cũng nói mát "Vác đại bác đi đâu đó?"( Mặc dù chẳng có đại bác nào ở đây)
SOSONO
08-03-2010, 07:54 AM
- Người ấy vác một cái bị = vác một cái bao đựng đồ đoàn nặng.
Ở đây là cái bị = cái bao lớn đựng đồ nhiều nặng.
Nhưng nói rằng :
- Người ấy vác một cái bị : người ấy không mang một bao nào trên vai cả ,hoàn toàn tay không...Nhưng vẫn đúng vì --> Cái bị = đầu tóc giả.
Hoaibao
08-03-2010, 10:58 PM
Đã qua thời hạn tặng thưởng 300 đô.
Chưa bạn nào giải theo đề hướng #22.
ashui
19-04-2010, 11:45 PM
Một người không mang theo bất cứ thứ gì nhưng nếu bảo người đó vác theo một vật nặng, tại sao cũng vẫn đúng ?
Tác giả: Hoài Bão 1-28-10 _ HB 407 -1,284
T/T: 3 đô
Vì người đó mang theo cái đầu:
Cái đầu ở bên trên cơ thể nên đi đâu con ngường cũng phải mang vác nó theo và không thể tách rời cái đầu ra khỏi cơ thể con người được.
Trong đầu con người có khối óc dùng để suy nghĩ, để vui buồn, và trong bộ não người còn có cả một kho kiến thức.
Vì con người đi đâu cũng mang theo cả kho kiến thức chứa trong đầu nên đầu là nặng nhất.
langtu_langthang
19-04-2010, 11:53 PM
Chắc là cái sinh mạng (mạng sống). Như xưa có câu rằng "có cái chết nặng tựa Thái Sơn ; cũng có cái chết nhẹ tựa lông hồng" là vậy.
Hoaibao
20-04-2010, 07:12 PM
Chưa bạn nào tìm ra ( #33 ).
Thienmy
20-04-2010, 08:23 PM
Một người không mang theo bất cứ thứ gì nhưng nếu bảo người đó vác theo một vật nặng, tại sao cũng vẫn đúng ?
Tác giả: Hoài Bão 1-28-10 _ HB 407 -1,284
T/T: 3 đô
Đề hướng - Cách giải bằng phản đề:
Thí dụ thời thực dân Pháp đô hộ nước ta, có kẻ bán rẻ lương tâm, làm tay sai cho địch.
Kẻ đó mang theo vật nặng nào để chính vật nặng cụ thể này ( thí dụ chiếc va ly đựng quần áo ) diễn đạt được ý "làm tay sai cho địch" ?
Nếu theo đề hướng này, anh ta can tâm làm tay sai cho định, anh ta can tâm làm tấm bia đỡ đạn cho chính kẻ thù của dân tộc mình. Vậy nên anh ta đang mang vác tấm bia chắn khá nặng nề.
Không biết đúng chưa, nếu sai lần sau trả lời lại, hihi
Hoaibao
20-04-2010, 11:05 PM
Lâu lắm nhân tài Thienmy mới xuống núi.
Gợi ý: Nếu lý luận bình thường không ra, các bạn thử thêm chút "mèo chuột" ( một tí mẹo ).
ngaythoau
21-04-2010, 04:53 PM
Thân ai giá áo túi cơm bề sề ?!
Giá áo: cái giá để máng áo.
Túi cơm: cái túi để đựng cơm.
Bề sề (tt): béo ục ịch, mập bề sề (nặng nề).
"Giá áo túi cơm" : thành ngữ chỉ người ích kỷ, vô tích sự, vô dụng. Tuy không mang theo vật gì nhưng mang vác cái thân vô dụng nên nặng nề.
Hoaibao
22-04-2010, 10:23 AM
Rất tiếc ý hay của nhân tài NTA chưa theo đề hướng #22.
ngaythoau
23-04-2010, 06:39 AM
Áo quan mặc dân !
Áo quan: cái áo của quan lớn.
Áo quan: quan tài.
Mặc (đt): khoác vào người, người Bắc gọi là mặc (quần áo), người Nam gọi là bận (quần áo).
Mặc (trt): bỏ mặc, mặc kệ.
Như vậy "áo quan" vừa là cái áo của quan vừa là quan tài (rất nặng).
Áo quan mặc dân ! : cái áo của quan đem mặc cho dân !
Áo quan mặc dân ! : dân chết thì mặc kệ dân !
Hoaibao
24-04-2010, 07:45 PM
Bạn NTA đang có khả năng cao nhất dứt điểm câu này.
ashui
25-04-2010, 09:53 AM
Người đó mang theo gánh nặng: Gánh nặng thi cử học hành, gánh nặng lo toan cho gia đình, cho non sông đất nước, như đôi oan gánh nặng oằng trên vai.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.