PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1,280/ Tự Tử - Câu Đối



Hoaibao
27-01-2010, 12:36 AM
Tự tử tự tử .

Tác giả: Hoài Bão 1-26-10 _ HB 406 -1,280

T/T: 1 đô

P.chi
28-01-2010, 12:40 AM
Chung cư, chung cư

Câu đối của mình đấy.

Chung: nhiều .... Tự: một
Cư: ở hay là còn đó chưa sao cả .... Tử: chết

LÃO HẠC
28-01-2010, 10:21 PM
song sinh song sinh..........

ashui
05-05-2010, 09:42 PM
Tự tử tự tử.
Tự là chùa, tử là con.
Chùa con tức là chùa nhỏ.
Đình đại đình đại.
Đình đại là đình to.

Nắng Xuân
11-02-2011, 06:13 PM
Tự tử tự tử .

Tác giả: Hoài Bão 1-26-10 _ HB 406 -1,280

T/T: 1 đô

NX đoán ý nghĩa trong sáng tác của HB: Chữ nghĩa mà thiếu sự tìm tòi, tư duy, không còn lối thoát khác nào tự giết chính mình.

Vế đối của NX sẽ là:
Thay thế thay thế.

Ý nghĩa: Thay giống như thế còn được gọi là thay thế.

kaly_love
11-02-2011, 06:42 PM
Kaly xin đối lại là :" Hy Sinh Hy Sinh "

Chấp nhận từ bỏ sự sống để mang lại hy vọng sống.

Mong được chỉ giáo thêm :)

Hoaibao
11-02-2011, 11:06 PM
Con thừa tự cha mẹ ( tự-tử - dt ) mà lại tự giết mình ( tự-tử - đt ).
Câu này khó đối về nghĩa hơn về từ.

Bạn KL tiến nhanh hơn các bạn đồng hành một bước: 1 đt.
NHTD KL: 5 đt.

Nắng Xuân
12-02-2011, 04:01 AM
Con thừa tự cha mẹ ( tự-tử - dt ) mà lại tự giết mình ( tự-tử - đt ).
Câu này khó đối về nghĩa hơn về từ.

Bạn KL tiến nhanh hơn các bạn đồng hành một bước: 1 đt.
NHTD KL: 5 đt.

Kỵ mã kỵ mã.

- Người lính kỵ binh không thích giải mã.
Kỵ mã (dt): người lính kỵ binh.
kỵ mã (đt): kiêng kỵ, không thích giải mã.
Ngoài ra danh từ "MÃ" còn có nhiều nghĩa: số không; vẻ bề ngoài; đồ mã...

Nắng Xuân
12-02-2011, 04:27 AM
THUỢNG TƯỚNG THUỢNG TƯỚNG.

Viên thượng tướng thượng quân tướng trên bàn cờ.


ĐỀ ĐỐC ĐỀ ĐỐC.

Quan đề đốc (tỉnh đội trưởng) đề xuất việc đốc thúc binh lính trong tỉnh.

Nắng Xuân
12-02-2011, 07:34 AM
THAM TƯỚNG THAM TƯỚNG.

Quan tham tướng tham làm tướng.

Nắng Xuân
12-02-2011, 07:37 AM
LÃNH LƯƠNG LÃNH LƯƠNG.

Vị lãnh binh phụ trách quân lương lãnh lương.

Hoaibao
13-02-2011, 12:13 AM
Chưa bạn nào đối chỉnh.

ty_muoi
13-02-2011, 07:20 PM
Phụ nhân phụ nhân.
(Người đàn bà phụ người, cũng có thể hiểu là người đàn bà phụ nhân nghĩa.)

Nắng Xuân
13-02-2011, 07:44 PM
Kỵ mã kỵ mã.

- Người lính kỵ binh không thích giải mã.
Kỵ mã (dt): người lính kỵ binh.
kỵ mã (đt): kiêng kỵ, không thích giải mã.
Ngoài ra danh từ "MÃ" còn có nhiều nghĩa: số không; vẻ bề ngoài; đồ mã...


1) THUỢNG TƯỚNG THUỢNG TƯỚNG.

Viên thượng tướng thượng quân tướng trên bàn cờ.


2) ĐỀ ĐỐC ĐỀ ĐỐC.

Quan đề đốc (tỉnh đội trưởng) đề xuất việc đốc thúc binh lính trong tỉnh.


3) THAM TƯỚNG THAM TƯỚNG.

Quan tham tướng tham làm tướng.


4) LÃNH LƯƠNG LÃNH LƯƠNG.

Vị lãnh binh phụ trách quân lương lãnh lương.

Bạn HoaiBao giải thích giúp NX mấy câu này chưa chỉnh ở chỗ nào nhé.

Theo NX thì câu của bạn TỰ TỬ (a) TỰ TỬ (b) THÌ (a) là danh từ, (b) là động từ. Bốn câu trên của NX đều đạt ý này.

Nếu cùng phụ âm thì các câu (2) và (4) của NX cũng có cùng phụ âm. Chỉ không cùng nguyên âm "Ư" như của bạn mà thôi.

Cám ơn bạn.

Vjệt Nam
13-02-2011, 09:37 PM
Hành khất hành khất
Hành khất (dt) Người ăn xin - Công việc hằng ngày là lang thang khắp nơi để xin ăn.
Hành ( HV) : đi
Khất : hoãn lại

Hoaibao
13-02-2011, 11:25 PM
#14: Có thể bạn hoặc một bạn khác sẽ phát hiện ra.
Nếu không, HB sẽ giải thích sau.

Hoaibao
14-02-2011, 02:29 AM
Tự tử tự tử .

Tác giả: Hoài Bão 1-26-10 _ HB 406 -1,280

T/T: 1 đô

Nếu thêm vào dấu hỏi, bạn sẽ dễ nhận ra ẩn ý của vế xuất hơn và từ đó, dễ đối hơn:

Tự-tử tự-tử ?

whitecat
14-02-2011, 04:25 AM
Chính nhân chính nhân

SOSONO
18-02-2011, 03:28 AM
[QUOTE=Hoaibao;5178783]Con thừa tự cha mẹ ( tự-tử - dt ) mà lại tự giết mình ( tự-tử - đt ).
Câu này khó đối về nghĩa hơn về từ.
-Tự tử (1) tự tử (2).
- SINH SẢN SINH SẢN .[/COLOR
Sinh : con trai - nuôi nấng - sống - gây nên
Sản : của cải.
Sản : diệt trừ ,loại bỏ cho hết.
[COLOR="DarkRed"]Đối ý :
Sinh sản : Con thừa hưởng của cải cha mẹ.
Sinh sản : Con lại đi phá của.
Đối chữ :
Tự tử (1) ---> SINH SẢN .
Tự tử (2) ---> SINH -->TỰ ; SẢN ---> TỬ.

langtu_langthang
19-02-2011, 01:50 PM
Thế phụ thế phụ (1).

Thế phụ : người thay thế người cha mà nuôi dưỡng, bảo bọc đứa trẻ mồ côi.
Thế : vị trí để tạo điều kiện (như thế núi, thế cờ...).
Phụ : bội bạc, ruồng rẫy.

(1): người thay thế người cha lại đi bội bạc, ruồng rẫy.

Hoaibao
20-02-2011, 12:19 AM
SSN và LTLT đã nắm được đích cần hướng tới còn đường nào đến La Mã, từ từ hai bạn chọn thêm sau.

langtu_langthang
20-02-2011, 10:13 AM
Hơ hớ hơ hớ (1) không biết có được không?

Hơ hớ : chỉ con gái mới lớn (xuân xanh hơ hớ).
Hơ: hong (cho khô); đưa đến nơi có nhiệt cho khô hay cho ấm lên.
Hớ: khờ khạo.

(1): ý nói con gái mới lớn... làm nóng một cách khờ khạo --> không biết cách làm ấm lên.
:D lấy bằng trắc mà đối với 2 thanh trắc thì... chắc là không chỉnh rồi. Đem Việt mà đối với Hán Việt chắc... được phải không Hoaibao. Còn ý đối với ý thì... dĩ nhiên cũng chưa chỉnh luôn...

SOSONO
21-02-2011, 10:28 AM
Con thừa tự cha mẹ ( tự-tử - dt ) mà lại tự giết mình ( tự-tử - đt ).
- TỰ TỬ TỰ TỬ.
Đối :
- TỬ TẾ TỬ TẾ.
Con rễ tự cúng tế mình khi chết?

langtu_langthang
22-02-2011, 03:35 AM
Con thừa tự cha mẹ ( tự-tử - dt ) mà lại tự giết mình ( tự-tử - đt ).
- TỰ TỬ TỰ TỬ.
Đối :
- TỬ TẾ TỬ TẾ.
Con rễ tự cúng tế mình khi chết?

Sao không đổi thành TẾ TỬ TẾ TỬ hở sosono? Anh nghe người ta nói con rể là... TẾ TỬ chứ ít khi nghe là TỬ TẾ.

SOSONO
23-02-2011, 12:13 AM
Còn từ nữa để gọi là con rễ.....
Đối :
BÁN TỬ BÁN TỬ.
(Con rễ lại đi tự bán cả mình....)

SOSONO
25-02-2011, 03:11 AM
THẾ TỬ THẾ TỬ ?
Thế tử : Con trai vua sắp được nối ngôi khi vua cha chết .
Thế tử : chết thay cho cha....
(Sắp được lên làm vua....phải lên làm vua khi cha chết....có chết thay không?)

b0ngdem02
25-02-2011, 05:20 AM
Long đảo long đảo hoặc thiên tử thiên tử. Câu đối này có được?