Xem đầy đủ chức năng : 1,142/ Cha Móm Con Hô
Hoaibao
12-12-2009, 12:21 AM
Hồi nhỏ có lần cậu bé Quỳnh thấy người cha móm tới trường đón đứa con hô.
Quỳnh cười toáng lên nên bị thày phạt vì tội vô lễ với phụ huynh học sinh.
Quỳnh bình tĩnh thưa:
_ Thưa thày nếu thày phạt con thì hậu thế sẽ không ai biết được tại sao cha móm mà con lại hô !
Hỏi Quỳnh đã giải thích ra sao khiến ai cũng phải phục ?
Tác giả: Hoài Bão 12-11-09 _ HB 344-1,142
T/T: 5 đô
SOSONO
12-12-2009, 02:20 AM
_Thưa thày nếu thày phạt con thì hậu thế sẽ không ai biết được tại sao cha móm mà con lại hô !
Vì rằng : cổ xưa có câu : " Cha nào con ấy " --> Cha hô thì con phải hô chứ.
Đàng này cha hô con móm??!!!!!
Giống như là : " Chim sâu đẻ ra tu hú " ,hay "ác là là cha cà cưỡng" đấy ạ.
Ác là ,cà cưỡng ,tu hú đẻ trứng vào tổ chim khác : như chim sâu....Chim nở ra TO ĐÙNG khác giống với chim sâu ,hoặc giống chim có sẵn trong tổ.
Ở đây Trạng Quỷnh muốn nói đến cha con ấy không phải là cùng dòng giống....
Hoaibao
12-12-2009, 08:38 PM
Đề hướng: Trạng Quỳnh chơi chữ rất thú vị.
Hoaibao
12-12-2009, 08:49 PM
Ân nhân hảo tâm tài trợ : Bác sĩ Hà Như Châu.
Toàn HHT trân trọng cám ơn bác sĩ.
Thời hạn: 12 tiếng, tới 8:00 AM 13-12-09.
SOSONO
13-12-2009, 04:52 AM
Quỳnh cười toáng lên nên bị thày phạt vì tội vô lễ với phụ huynh học sinh.
Quỳnh bình tĩnh thưa:
_ Thưa thày nếu thày phạt con thì hậu thế sẽ không ai biết được tại sao cha móm mà con lại hô !
Dạ tại như vậy ạ :
_ MÓM : răng mọc đi vào : VÔ = RĂNG DZÔ !
_ DZÔ = VỒ = VỖ =VẪU đấy ạ.
DZÔ : Đưa ra ngoài ,nhô ra.
VỒ : Nhô ra trước (trán vồ ).
VẪU : Đưa ra trước (răng vẫu )
VỖ : Chìa ra trước (răng vỗ ).
Như vậy Cha móm mà con hô là vậy ạ..... : RĂNG DZÔ ---->DZÔ RĂNG = VỖ RĂNG .
Hoaibao
13-12-2009, 04:22 PM
Đã qua thời hạn T/T 300 đô.
SOSONO
18-12-2009, 09:08 PM
Hồi nhỏ có lần cậu bé Quỳnh thấy người cha móm tới trường đón đứa con hô.
Quỳnh cười toáng lên nên bị thày phạt vì tội vô lễ với phụ huynh học sinh.
Quỳnh bình tĩnh thưa:
_ Thưa thày nếu thày phạt con thì hậu thế sẽ không ai biết được tại sao cha móm mà con lại hô !
Hỏi Quỳnh đã giải thích ra sao khiến ai cũng phải phục ?
Tác giả: Hoài Bão 12-11-09 _ HB 344-1,142
T/T: 5 đô
_ Thưa thày cha móm con hô ,nói về sự sắp xếp răng cỏ : HÔ = răng mọc NHÔ ra.
NHÔ = NHU---> răng mọc nhu ra ,mọc vẩu chòi ra trước.
MÓM : răng mọc yếu thụt vào trong : NHƯỢC. Răng mọc nhược.
NHƯỢC và NHU là một = yếu kém
HÔ = MÓM.
Do đó cha móm con hô là do NHU NHƯỢC ạ.
Hoaibao
20-12-2009, 12:35 AM
Đề hướng: Cái này rất buồn cười nên TQ mới cười toáng lên.
Sweet_luv_LZD
20-12-2009, 07:47 AM
Từ lời gợi ý của tác giả, Sweet suy nghĩ theo hướng này:
Cách 1: Người ta thường nói "Con hơn cha là nhà có phúc". Người cha trong truyện trên bị móm, còn con thì lại hô => như vậy là miệng của người con đã dài hơn người cha => nhà đó chắc rất có phục
Cách 2: Đơn giản là vì người cha ko có răng nên mới bị móm, còn người con có răng nên bị hô
(hok bik đúng hok nữa ^^)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.