PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1,112/ Chửa Chồng



Hoaibao
02-12-2009, 12:04 AM
Thuyền tình mãi vẫn chưa đổ bến.
Tuy chưa già nhưng cô gái đã qua thời xuân sắc mà vẫn chửa chồng.
Một hôm có người bạn hóm hỉnh bảo cổ thế này:
_ .................................................. .............

Tác giả: Hoài Bão 12-1-09 _ HB 333-1,112

T/T: 3 đô

SOSONO
02-12-2009, 08:04 PM
Một hôm có người bạn hóm hỉnh bảo cổ thế này:
_ "Qua bến nước xưa ,lá hoa về chiều" sao mãi chèo chống - chồng chéo thế?!!?

"Qua bến nước xưa ,lá hoa về chiều" (lời nhạc NẮNG CHIỀU) : Từng tuổi xuân đã dần qua đi ,xuân sắc cũng dần phai.
CHÈO CHỐNG : hình ảnh cô lái đò chờ ,tìm chở khách sang sông,....phận gái....12 bến nước ,lênh đênh như con đò trên sông.
CHỒNG CHÉO : Dẫm chân lại trên một công việc đã làm nhiều lần qua thời gian.
CHỒNG CHÉO : Chồng con. Chéo là từ láy (đệm cho từ chồng đi trước): được dùng để hỏi một việc (sao chưa chồng con gì thể? Sao chưa thấy chồng chéo gì thế?)

whitecat
03-12-2009, 02:05 AM
Chửa ghe nào ghé hả em?

Hoaibao
05-12-2009, 12:07 AM
Cách giải: Bạn định nghĩa cô gái chưa già nhưng không còn trẻ nữa là gì ?

SOSONO
16-12-2009, 08:14 PM
Thuyền tình mãi vẫn chưa đổ bến.
Tuy chưa già nhưng cô gái đã qua thời xuân sắc mà vẫn chửa chồng.
Một hôm có người bạn hóm hỉnh bảo cổ thế này:
_ .................................................. .............

Tác giả: Hoài Bão 12-1-09 _ HB 333-1,112

T/T: 3 đô

_ Nửa chừng xuân rồi sao vẫn ở mãi thời kỳ quá độ thế?
Qúa độ : bến đò để qua sông.

Qúa độ : tuổi quá thì ,quá lứa ,quá tuổi lập gia đình.
Qúa độ : chỗ giao tiếp giữa thời kỳ cũ và mới.
Qúa độ :vượt mức bình thường.