Xem đầy đủ chức năng : 1,102/ Đi Thủy Lợi
Hoaibao
29-11-2009, 12:21 AM
Trưởng toán hỏi:
_ Bạn nào có cao kiến gì hàn chỗ đê vỡ này không ?
Thày giáo dùng kinh nghiệm dạy văn của mình cho việc thủy lợi, có ý kiến rất hay nhưng không ai hiểu gì cả:
_ Muốn ............. phải ..............
Khi được yêu cầu giải thích, thày mới cắt nghĩa:
_ .................................................. .......
Tác giả: Hoài Bão 11-28-09 _ HB329-1,102
T/T: 3 đô
Hoaibao
30-11-2009, 12:51 AM
Ân nhân hảo tâm tài trợ : Giáo sư Nguyễn Cao Can.
Toàn HHT trân trọng cám ơn hai bác.
Thời hạn: 11 tiếng, tới 10:45 AM 30-11-09.
Hoaibao
30-11-2009, 01:06 PM
Đã qua thời hạn T/T 200 đô.
SOSONO
30-11-2009, 07:52 PM
_ Muốn đăng đập phải đăng đập tuốt hết .
Khi được yêu cầu giải thích, thày mới cắt nghĩa:
_ Trong công trình thủy lợi , phải biết áp dụng đúng việc đắp đập,để khỏi biến thủy lợi thành thủy....hại....!
1/ Đăng đập : hàn vá lại chỗ hỏng vỡ của đê điều
Đăng : Nối lại ,hàn lại ,bó lại chỗ hỏng ,vỡ ,gãy.
Đập : đê ,bờ đất được đắp cao lên chặn ngang để ngăn ,giữ nước.
Đập : bù vào ,thêm vào chỗ thiếu ,khuyết ,hở ,hỏng.
2/ Đăng đập : Xây dựng ,đưa việc kiến tạo xây dựng các đập trong việc thủy điện ,thủy lợi dẫn nước từ nguồn của các con sông.
Tuy nhiên :
Nếu không biết tính toán đúng việc đắp đập cho thủy lợi sẽ thành thủy...hại ,vì:
Đăng đập : vào mà đập phá hết đi.
Đắp : vá lại ,thêm lên.
Đập : phá hoại ,đập phá.
Đắp đập : xây dựng cái đập để ngăn nước. Sửa chữa lại chỗ hỏng khuyết.
Đắp đập : phá cho hỏng thêm....! Gia tăng phá hoại cho hỏng.
Hoaibao
01-12-2009, 12:26 AM
Bạn SSN đã tìm ra mô hình ngữ pháp - MHNP của đáp án.
Bây giờ bạn chỉ còn tìm xem hai từ ngữ nào phù hợp nhất.
SOSONO
01-12-2009, 01:05 AM
- Muốn tra trét thì phải tra trét.
Tra : gắn bỏ vào ,nối lại.
Trét = trát: Nhét vào kẽ hở làm cho dính lại. Phết vào một lớp mỏng và xoa cho mịn mặt.
Tra : tìm tòi nghiên cứu (tra cứu) .
Trét : tìm kiếm ,rò xét tận ngóc nghách ,chỗ sâu nhất ,nhỏ nhât
Khi được yêu cầu giải thích, thày mới cắt nghĩa:
_ Phải hàn chỗ vỡ của đê phải TRA TRÉT.
SOSONO
01-01-2010, 08:28 PM
Muốn hợp long (1) phải hợp long (2).
Khi được yêu cầu giải thích, thày mới cắt nghĩa:
_ Hợp long (1) -(V -V ).
- HỢP : Gom lại ,cố sức dồn lại để làm một việc gì.Tụ lai ,họp lại . Kết nối toàn bộ các nơi lại một cho chắc chắn.
- LONG : Rơi rớt , vỡ bể , rời ra, lở ra rơi ra . Không vững chắc, rơi ra từng mảnh.
HỢP LONG (1) : Gom lại vá lại ,sửa chữa chỗ hư hỏng ,bị vỡ rơi long.
_ Hợp long (2) -(H-V) : Hàn kín chỗ đê vỡ.
Hoaibao
01-01-2010, 10:25 PM
BINGO ! Hoan hô bạn SSN. Cuối cùng bạn đã tới đích.
Rất tiếc bạn đã hụt mất 200 USD tặng thưởng nhưng điều thích thú là bạn đã tìm ra hai từ ngữ chủ yếu của đáp án.
Câu đố đã khá lâu, từ 29-11-09 nên bạn có 3 đt tượng trưng cho chiến thắng.
Dẫu muộn màng, bạn vẫn vẻ vang.
Bạn SSN: 3 đt.
NHTD SSN: 127 đt.
SOSONO
02-01-2010, 12:26 AM
BINGO ! Hoan hô bạn SSN. Cuối cùng bạn đã tới đích.
Rất tiếc bạn đã hụt mất 200 USD tặng thưởng nhưng điều thích thú là bạn đã tìm ra hai từ ngữ chủ yếu của đáp án.
Câu đố đã khá lâu, từ 29-11-09 nên bạn có 3 đt tượng trưng cho chiến thắng.
Dẫu muộn màng, bạn vẫn vẻ vang.
Bạn SSN: 3 đt.
NHTD SSN: 127 đt.
_ ÉC.....khoái nhất là tìm ra "tổ đĩa" của câu đố...made in HOÀI BÃO.....Thấy chữ BINGO sướng hơn đi xe MERC. hay LEXUS đó.....hi hi ha ha....khoái quá....:so_funny:...:so_funny:.....:so_funny:.... :so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.