PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1,025/ Tam Quốc Chí - Động Thủ



Hoaibao
02-11-2009, 11:05 PM
Trong đại tiệc khoản đãi vị quân sư, Lưu Huyền Đức nhún mình:
_ Xin tướng công chỉ dạy cho kẻ hèn này có nên tiến quân chiếm Giang Tân chăng ?
Khổng Minh chỉ cần cầm vật gì lên khiến Lưu Bị hiểu rằng không nên động thủ ?

Tác giả: Hoài Bão 11-02-09_ HB278-1,025

T/T: 3 đô

Song Thưa
03-11-2009, 02:49 PM
Tiệc khoản đãi có cả món cua rang muối !

Khổng Minh đã cầm và để mai cua úp trên lòng bàn tay. ( Cầm bằng tay và để trên tay coi hơi mất vệ sinh một chút. Thật ra Khổng Minh đã dùng đũa gắp mai cua rồi để úp trên đĩa. Sau đó mới để đĩa trên lòng bàn tay. Vệ sinh rồi ! )

------ _ Lưu Bị đã hiểu đó là MAI PHỤC ! _


Mai : Tấm cứng bảo vệ lưng một số động vật _ Mai rùa, mai mực, mai cua.
Phục : Cúi xuống, khum xuống.
Mai phục : Mai cua úp xuống ( diễn nghĩa ).

MAI PHỤC : - Ẩn náu chờ cơ hội. ( Chưa nên động thủ )
----------!!! - Dấu, ém quân ở chỗ kín để bất ngờ đánh.

Hoaibao
03-11-2009, 09:57 PM
Bạn ST: 1 đt.
NHTD ST: 15 đt.

SOSONO
04-11-2009, 01:11 AM
Khổng Minh cầm cái SỎ GÀ lên và nắm lại.
SỎ : Đầu súc vật sau khi đã làm thịt.
SỎ : Người cầm đầu môt đoàn thể ===> ở đây chỉ vị tướng của ba quân.
SỎ GÀ : Đầu gà.
Nắm sỏ gà : Động thủ> động đến cái đầu (thủ = đầu ).
SỎ GÀ : Cái đầu bén nhọn của mỏ gà.
Khi đã nắm cái đầu (đầu sỏ ) lại tức là dừng lại được mọi hoạt động của người này cầm đầu ---> tướng chỉ huy ba quân ===> Điều này muốn nói lên ph ải :Án binh bất động ,không tiến quân.

Hoaibao
05-11-2009, 06:59 PM
Bạn SSN: 1 đt.
NHTD SSN: 85 đt.

chusala
06-11-2009, 03:50 AM
Khổng Minh cầm quả cam lên rồi bóc vỏ , ý muốn ám chỉ nếu rằng nếu Lưu Bị mà tiến quân thì sẽ bị đánh cho tan tác không còn một mảnh giáp che thân.( Giống như quả cam bị bóc vỏ vậy ).:sr:

ngaythoau
06-11-2009, 09:56 AM
Khổng Minh chỉ cần giơ cây can của ông lên.
Can (dt) : cây gậy gỗ.
Can (đt) : dùng lời lẽ hay cử chỉ ôn hòa để khuyên người không nên làm một việc gì hoặc để ngăn một việc có hại, như can gián.

Hoaibao
06-11-2009, 09:03 PM
Bạn NTA: 1 đt.
NHTD NTA: 81 đt.

hoangtu_7un9
14-11-2009, 03:00 AM
Trong chiến quốc khong thể thiếu hai thứ: Kiếm và Khiên, Kiếm là biểu trưng cho sức mạnh (hay còn gọi là công trong tấn công) còn Khiên là biểu trưng cho sức đề kháng (hay con gọi la thủ trong phòng thủ). Như vậy Khổng Minh chỉ cần giơ Khiên ra trước mặt là Lưu Bị hiểu ngay: "Không nên động thủ".

Hoaibao
15-11-2009, 12:28 AM
Bạn HT7: 1 đt.
NHTD HT7: 2 đt.