PDA

Xem đầy đủ chức năng : 983/ Giơ Cao Đánh Khẽ



Hoaibao
19-10-2009, 10:52 PM
Giơ cao đánh khẽ = ?

Tác giả: Hoài Bão 10-19-09_ HB252-0983

T/T: 2 đô

chusala
20-10-2009, 08:19 PM
Giơ cao đánh khẽ ~ Khẩu xà tâm phật.

SOSONO
20-10-2009, 08:34 PM
-Giơ cao đánh khẽ = Đầu voi đuôi chuột.

Thienmy
20-10-2009, 08:46 PM
Giơ cao đánh khẽ = Dương Đông kích Tây.

Hoaibao
20-10-2009, 11:01 PM
Bạn CSL đang tiến gần tới đáp án nhất.

whitecat
21-10-2009, 03:30 AM
Giơ cao đánh khẽ= miệng nam mô, bụng bồ dao găm.

SOSONO
21-10-2009, 07:07 AM
Giơ cao đánh khẽ # Bao dung hột cải ,rộng rãi trôn kim.
Chỉ sự bao dung ,vị tha , đã rộng rãi thì rộng rãi hết lòng.

ngaythoau
21-10-2009, 07:53 PM
Giơ cao đánh khẽ = Hù.
Hù : la lớn lên làm cho người khác giật mình, nhưng không có hành động làm hại. Nghĩa bóng : nói dọa mà không làm thật.

SOSONO
21-10-2009, 09:26 PM
Giơ cao đánh khẽ = Muốn tát một cái thật đau ,nhưng sợ tét má thằng cu.......ĐỂ NHẸ XUỐNG thôi = Từ bi hỉ xả.

Hoaibao
21-10-2009, 11:23 PM
HB đang trông chờ một bạn nào đó kết hợp thêm ngữ pháp cho giải đáp độc đáo.

SOSONO
22-10-2009, 01:39 AM
Độ lượng <---> Lượng độ.
= Giơ cao đánh khẽ.
Độ lượng : Rộng rãi bao dung.
Độ : Canh chừng ,áng chừng.
Lượng : Nhiều ,ít.Mạnh ,yếu.
Lượng : Khoan hồng ,nương nhẹ.Tha thứ.

Song Thưa
22-10-2009, 09:02 AM
Dục tốc bất đạt.---------

Song Thưa
22-10-2009, 02:08 PM
_ Phóng nhanh / Phanh nhóng.


Phóng : Làm cho rời khỏi vị trí xuất phát, chuyển động với tốc độ.
Nhanh : Nhịp độ cao trên mức bình thường.

Phanh : Hãm lại.
Nhóng : Chõi lên, chống lên cao cho khỏi ngã.

Song Thưa
22-10-2009, 02:45 PM
_ Tôm càng càng tôm.


Tôm càng : Loại tôm to có càng lớn.

Càng : Từ biểu thị mức độ tăng thêm do nguyên nhân nhất định nào đó. _ Khó khăn càng nhiều, quyết tâm càng cao.
Tôm ( lóng ) : Bắt, tóm gọn.
Tôm : Khòm, cong lại, thu lại.

SOSONO
22-10-2009, 09:39 PM
Máu me - Mé mau.
Máu me : Vồ vập ồn ào ham muốn thúc hối.
Mé mau : Tránh ra ngoài nhanh ,không còn như ban đầụ..

ngaythoau
22-10-2009, 10:20 PM
Giơ cao đánh khẽ = Hành động hổng đành.
Hổng đành : không nỡ.

ngaythoau
23-10-2009, 09:22 AM
Giơ cao đánh khẽ = Hù dọa hòa dụ.
Hù dọa : dọa sẽ làm điều gì đó để đối phương phải sợ.
Hòa dụ : dùng cách êm đềm mà dẫn dụ khiến cho người bị dụ tự nguyện làm theo ý người dụ.

Hoaibao
23-10-2009, 10:12 PM
Ở đây tuy chưa mấy thích hợp nhưng "Tôm càng càng tôm" của bạn ST chuyển sang câu đối là một vế xuất thích thú.

Song Thưa
23-10-2009, 10:48 PM
_ Nói VỚI nới VÓI !
_( nhanh theo ---> giảm đi )

VỚI ~ VÓI : Theo, bắt kịp, kịp lấy.
Nới : Làm cho lỏng, bớt căng, hạ giá.

Hoaibao
25-10-2009, 12:24 PM
Đề hướng: Bạn xác lập dạng ngữ pháp nào ( MHNP ) độc đáo nhất, bao hàm cả nội dung ?