Xem đầy đủ chức năng : 913/ Cóc Đòi Nợ
HoaiBao
27-09-2009, 10:18 PM
Cóc tới đòi nợ.
Con nợ năn nỉ mãi nhưng chủ nợ vẫn không tha.
Cuối cùng con nợ phải quyết liệt:
_ ................... mà bác không mủn lòng sao ?!
Cóc cười:
Bác giỏi chữ nghĩa thế thì em cũng xin vâng !
Nhân vật thứ hai trong bài ?
Tác giả: Hoài Bão 27-9-09_ HB222-0913
T/T: 3 đô
Hoa Bâng Khuâng
28-09-2009, 10:49 PM
_ Em đã nhái đi nhái lại hàng tỉ lần là cóc có tiền mà bác không mủn lòng sao ?! ( Em đã nói đi nói lại hàng tỉ lần bác cóc có tiền chứ em đâu có tiền đâu mà bác không thông hiểu mà thông cảm dùm cho đi ạ ! )
Nhân vật thứ hai trong bài là CON NHÁI.
Cóc có tiền : Bác cóc có tiền.
Cóc có tiền : Không có tiền.
Nhái đi nhái lại : Lập đi lập lại.
Nhái : Con nhái, động vật thuộc loại ếch, mình nhỏ và dài.
Cóc ( lóng ) : Không, chẳng có.
Cóc : Con cóc, động vật thuộc loài ếch nhái có da xù xì, sống trên cạn, thường ở chỗ tối.
HoaiBao
28-09-2009, 11:06 PM
Bạn HBK: 2 đt.
NHTD HBK: 115 đt.
livilR.Nguyen
29-09-2009, 03:40 AM
Nhân vật thứ 2 trong bài là con nòng nọc , vì đoạn thoại như sau :
- Tiền cóc có mà bác không mủn lòng sao ?!
Tiền cóc : trước khi thành cóc thì phải là nòng nọc trước .
Câu trên ngoài ý nghĩa than thở còn nói lên việc nhận họ hàng của con nợ để cóc mủn lòng . Mặt khác , ý nói trước khi cóc là chủ nợ thì trước kia cũng đã từng một thuở bần hàn như con nợ nên biết thông cảm cho nhau .
HoaiBao
29-09-2009, 11:03 PM
Bạn BH: 2 đt.
NHTD BH: 103 đt.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.