Xem đầy đủ chức năng : hic ,làm sao xoá autorun đây
máy mình bị nhiễm virus rùi ,mình có dùng avast muh diệt ,,,muh vẫn còn một cái autorun trong ổ D không cách nào diệt được ,vừa diệt xong ,nó lại ra một cái tương tự vậy .có delete nó cũng tự xuất hiện lại ...huhu ..làm sao đây ,hum ni xui tận mạng ,bị 2 chưởng rùi ..huuhu
lukhachmuathu
30-11-2008, 10:23 AM
bạn thử tải bản BKAV mới nhất về xài thử xem sao, trước khi quét, bạn tắt tất cả chức năng System Restore của hệ thống đi rồi tiến hành quét,
Sau khi quét xong, bạn chạy lại máy trong Safe mode rồi quét lần nữa cho chắc ăn ^^
chạy lại trong safe mode là sao hả bạn
lukhachmuathu
30-11-2008, 10:44 AM
Đó là chế độ chạy an toàn của mọi máy,
Khi chạy trong chế độ safe mode, Window sẽ chỉ chạy một số chức năng cơ bản của máy, virus sẽ k chạy được trong môi trường này ^^
Bạn chạy Safemode bằng cách khởi động lại máy, sau đó tuỳ theo từng dòng main mà bấm F8 hoặc phím Delete, có dòng main xung cao thì phải giữ một trong hai phím trên ngay khi vừa bấm khởi động lại.
Thử đi bạn ^^
LacThien
30-11-2008, 01:08 PM
Theo mình thì virus đã nhiễm vào file hệ thống của windowns, vì vậy thật vô ích nếu bạn cố gắng làm cho nó biến mất kiểu này . Nếu có gì ko đúng mọi người bỏ quá cho mình nhé :D
Bạn nên cài Kaspersky và cập nhật cho nó .
Mình ko tin tưởng lắm vào sức mạnh của bkav cho dù pro hay ko. Còn với mình, cách giải quyết nhanh nhất là (chỉ làm 1 lần cho mãi mãi) cài win, tạo file ghost image (ảnh sao lưu của ổ cứng bạn cần sao lưu) . Khi lần đầu bạn bị autorun mà cài lại win xong, hãy vào của sổ EXPLORER , để chế độ xem file ẩn và file hệ thống . Vào ổ D, E, ... bằng cách click vào dòng địa chỉ và gõ d: hay e: . Rồi xoá Autorun.inf đi . Xem nó kết nối tới file virus nào thì mở nó ra = notepad và nhìn dòng open, rồi xoá file virus đó luôn nếu còn . Cài soft diệt virus nào đáng tin tưởng nhé :)
PlanetVN
30-11-2008, 10:37 PM
Dùng Winrar duyệt tới thư mục gốc của từng ổ đĩa rùi xóa... :D Đơn giản thế thui... :rang:
Lão Zen
30-11-2008, 11:39 PM
Chỉ có cách diệt bằng dos thôi , nếu bạn định delect nó bằng tay , còn có cách thủ công hơn là sửa lại nội dung nó ( file autorun ) trong registry , và cách này thì rất khó nếu không phải chuyên gia , còn nếu là mình thì update bản diệt virut mới nhất , nếu tất cả các cách đó không được thì bạn có thể cho mình xem nội dung của file autorun hok , mình sẽ cho bạn biết phải làm như thế nào , chúc bạn thành công
trungnhut
30-11-2008, 11:54 PM
Bản thân autorun không phải là virus, mà là do nó dễ bị virus xâm nhập...Bạn thử mở Autorun lên bằng notepad rồi lần theo đường link lạ trong đó (link dẫn đến file virus) và dùng phần mềm diệt virus để diệt nó thử xem.
Lão Zen
01-12-2008, 12:25 AM
chắc chắn đã là virut nếu diệt được bằng chương trình thì nó sẽ xóa luôn cả autorun , có 2 loại virut là virut bị nhiễm vào file và file virut , nếu là virut nhiễm vào file thì có thể diệt dễ dàng , còn nếu là loại file virut thì nó luôn tạo ra cho mình một rào chắn bảo vệ trong registry , vì thế mà khi delect nó lại xuất hiện lại , người ta thường dùng chương trình diệt virut mới , chương trình ảnh hưởng tới hệ thống ( registry ) hoặc dos / nc để diệt virut này . Và nặng hơn là tác động đến file hệ thống (system) , cái này thường gặp , chỉ còn cách cài lại win . Chúc bạn may mắn
LacThien
01-12-2008, 12:26 AM
Bạn xoá đi kiểu đơn giản ấy, thường thì nó sẽ lại mọc ra thôi . Vì virus đã nhiễm vào file hệ thống của windown. Bạn vào dos xoá rồi vào windowns nó lại mọc ra . Cài Kaspersky đi . Bạn có chỉnh sửa file autorun mà ko dùng trình diệt virus tốt thì virus nó lại đè file autorun của nó vào ngay . Trừ phi ... bạn convert ổ đĩa sang NTFS rồi đặt cấm truy cập tới file autorun đó . Cách này khả thi ^^ .Bạn sẽ không bị làm phiền mỗi khi click vào 1 ổ đĩa nữa .
Lão Zen
01-12-2008, 04:29 PM
Dù bạn có "bạn convert ổ đĩa sang NTFS rồi đặt cấm truy cập tới file autorun" thì con virut được lập trình hoàn chỉnh nó cũng sẽ sửa lại hệ thống đó bạn , cũng như trên thôi , tốt nhất là cài lại win rùi nhấn WINDOW + E -> chọn ổ đĩa , hiện ẩn , xoá , chắc ăn nhất đoá . HEHE
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.