PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bí quyết để học giỏi môn Văn nè !!!!!!!



behocyeu0_0
19-08-2008, 07:20 PM
Bí quyết để chiến đấu với môn Văn dành cho dân khối D sắp thi Đại học nè các bạn ơi!
>> 6 bí kíp để vượt vũ môn
>> "Học ké" với thủ khoa


1. Có một trí nhớ loại xịn


Đối với câu hỏi lý thuyết, không cần phải nhớ đúng và chính xác từng ly từng chữ hoặc từng con số như các công thức Toán học, bạn chỉ cần nắm những ý chính về phong cách nghệ thuật, ý nghĩa và nội dung tác phẩm. Riêng phần tiểu sử các tác giả, bạn cần nhớ chính xác quê quán, năm sinh năm mất một cách chính xác và tránh lầm lẫn tác giả này với tác giả khác.


Đối với phần tập làm văn, khi trích dẫn thơ và dẫn chứng, bạn không được phép "sáng tạo" thêm những câu chữ khác vào đó. Từng câu, từng chữ đều phải chính xác. Do đó, khi phân tích truyện ngắn, bạn phải chắc chắn mình đã thuộc nằm lòng tất cả các dẫn chứng trong bài.


2. Trình bày sạch sẽ, dễ nhìn


Một bài văn được viết và trình bày sạch sẽ dễ gây cảm tình với người chấm hơn. Ngay cả khi chữ viết của bạn không được đẹp cho lắm thì bạn cũng nên chú ý đến cách trình bày, khi viết sai đừng lấy bút mà tô đen thùi lùi vào đấy, sẽ làm...mất mĩ quan bài viết của bạn, chỉ cần gạch một gạch ngang qua thôi là được rồi.


3. Tránh phân tích lạc đề


Đây là một lỗi mà thí sinh hay mắc phải khi đọc không kỹ đề. Thông thường, chúng ta thường nhầm lẫn giữa phân tích tác phẩm với phân tích nhân vật, giữa phân tích phong cách nghệ thuật và phân tích toàn bài thơ.


Chẳng hạn, nếu đề văn là "Hãy phân tích vẻ đẹp của Nguyệt trong MTCR" thì bạn chỉ nên xoáy vào phân tích nhân vật Nguyệt, từ vẻ đẹp bên ngoài đến vẻ đẹp trong tâm hồn và ý chí chiến đấu mạnh mẽ của nhân vật này, đừng nói lan man qua các nhân vật khác quá nhiều, người chấm sẽ có cảm giác bạn đang phân tích một tác phẩm vì bạn "mổ xẻ" tất cả các nhân vật xuất hiện trong truyện.


4. Đừng ngại sáng tạo


Sự sáng tạo trong các bài làm văn luôn được thầy cô đánh giá và cho điểm cao. Sáng tạo là phát hiện sâu hơn, mới hơn, soi sáng thêm chủ đề của tác phẩm. Nhưng những phát hiện ấy phải có cơ sở, lập luận chặt chẽ chứ không phải là tùy tiện phát biểu những cảm xúc của mình.


Một bài văn có thể sáng tạo ở nhiều khía cạnh: sáng tạo về ý tưởng, cảm nhận, phát hiện ngôn từ. Vì dụ, trong Chí Phèo, câu hỏi "Người ta đứng lên bằng cái gì?" là những hình ảnh, ngôn từ để bạn khơi mạch sáng tạo đấy!

nhimcon_single
19-08-2008, 08:02 PM
mình nghĩ còn 1 cách tốt nhất để học giỏi văn, đoá là đọc nhìu sách:D

nhuemkute
20-08-2008, 05:27 AM
cóa kèn điên mới hok nghỉ ta cách đó

Cát
20-08-2008, 06:20 AM
Đừng quá ép buộc mình theo khuôn mẫu có sẵn....Mà phải biết cách nắm bắt cái mà thầy cô dạy cho

muathutim
21-08-2008, 09:56 PM
Mình không học giỏi văn , nhưng mình thích nó và gắn bó với nó đã lâu :hihi:
Mình vốn không phải là đứa cần cù bù thông minh nên nói chung là có hơi...lười 1 chút :fi:
Mình thường ít ngồi học abc....các bài lắm. thường thì đọc và nhớ thôi , rồi theo những gì mình nhớ , theo ý kiến và lời văn của mình viết thôi.
Nhưng bạn chớ nghĩ rằng văn chỉ cần " bịa " nhá , đó là quan điểm sai lầm :sr:

quocuong301
21-08-2008, 11:00 PM
ko có bí quyết nào bằng chăm chỉ :)

..::peony::..
22-08-2008, 02:34 AM
pí quyết ji chứ đọc nhỉu sách là bít ah.với lại mí cái bí quyết của bạn đi học ngày nào mà thầy cô không nói

Mikio
22-08-2008, 04:51 AM
Có được 4 cái kia chắc giỏi luôn cả Toán lý hóa mất :D
Nhớ hồi đi học toàn chết vì môn Văn, đau đớn ^^

muathutim
22-08-2008, 06:15 AM
Có được 4 cái kia chắc giỏi luôn cả Toán lý hóa mất :D
Nhớ hồi đi học toàn chết vì môn Văn, đau đớn ^^

Môn văn để 5 điểm đc Trung bình ko khó , khó là làm thế nào để điểm cao :hihi: để điểm cao ngoài chăm chỉ và 1 số yếu tố khác như các môn , còn phải có khiếu :D

Mikio
22-08-2008, 10:50 AM
À, điểm tớ mấy năm toàn 6.4 thôi, còn khá lắm :so_funny:

Cát
22-08-2008, 07:43 PM
À, điểm tớ mấy năm toàn 6.4 thôi, còn khá lắm :so_funny:

Chắc mới có bí kíp học đây mà :hihi:...share với mọi người đi :hihi:

Mikio
22-08-2008, 11:35 PM
Haha, thích đc 6.4 thì dễ thôi mà, bí kíp là ko học gì hết, đi thi nghĩ gì viết nấy, Từ Hải là thằng dại gái, Chí phèo là đại diện của thanh niên ngày nay :so_funny: kiểu gì cũng đc 5,6 thỉnh thoảng có ông bà nào đọc thấy sướng thì 7,8 :so_funny:

nho_tocteen
30-08-2008, 07:15 AM
Muốn làm Văn hay và đạt được kết quả tốt thì theo Tớ phải có đầu óc tư duy nửa. Phải có sự suy luận ( nói chung chúng ta cũng phải biết chế một chút ) Không cần phải chính xac 100% đâu.