PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trắc nghiệm Văn Học



Akite_for_you
23-05-2008, 05:33 PM
Mua vui cũng được một vài trống canh!

Khuấy động phong trào cho box chút, mọi người tham gia trả lời cho vui nha ^^


Chủ đề: Văn Học.
Hình thức: Thi trắc nghiệm
Cách trả lời: Chọn đáp án đúng nhất
VD: 1. "Dế Mèn phiêu lưu ký" là của tác giả:
A. Tô Hoài
B. Nguyễn Nhật Ánh
C. Nguyễn Minh Châu
D. Alexandro

Trả lời:
1. A


Quy định: Các bạn vui lòng suy nghĩ kĩ trước khi trả lời, bài edit sẽ coi như phạm quy không tính :D


P/s: Chú ý sử dụng kiến thức của mình, hạn chế tối đa việc tham khảo đáp án và câu trả lời từ các sự giúp đỡ khác :sr: :sr:

Sau đây là Đề Thi, mời các Sĩ Tử thi tài :hihi:


1. Trong bài thơ Chạy Tây của Nguyễn Đình Chiểu câu: "Bến Nghé của tiền tan bọt nước". Vậy tại sao địa danh đó mang tên Bến Nghé?
A. bến nước ngày xưa để nghé hơi ở đó chờ trâu mẹ đi làm đồng về.
B. bến nước ngày xưa người ta nuôi nghé
C. bến nước ngày xưa chuyên để bán nghé
D. bến nước ngày xưa người ta tắm trâu


2. Trong bài thơ “Canh một” của Lê Thánh Tông có câu: “Tấp tểnh trời vừa mọc Đẩu tinh”. Đẩu tinh nằm ở phương nào? ,
A. Tây
B. Đông
C. Nam
D. Trong lòng nhà thơ
E. Bắc


3. Con ngựa của chàng chinh phu trong “Chinh phụ ngâm” có màu gì?
A. Màu đen
B. Màu hồng
C. Màu trắng
D. Màu đỏ
E. Một đáp án khác


4. Người hiện thân cho sức mạnh và vẻ đẹp của người Hy Lạp trong trường ca “Illiat và Odyssey”:
A. Odixe (Odyssey)
B. Hecquyn (Hercules)
C. Thần Dớt (Zeus)
D. Asin (Achilles)


5. "Hành lộ nan" ,"Tĩnh dạ tư", "Thái liên khúc" là những bài thơ của tác giả nào sau đây?
A. Ngô Quân
B. Trương Hán Siêu
C. Lí Bạch
D. Từ Ngưng
E. Đỗ Phủ


6. Khi ở một mình trên đảo hoang, động vật nào đuợc Robinson Crusoe sử dụng nhiều nhất?
A. gà
B. bò
C. dê
D. lợn rừng


7. 'Quê hương của Thạch Sanh ở đâu?
A. quận Cao Bình
B. quận Tân Thành
C. huyện Thuận Thành
D. huyện Châu Thành
E. huyện Long Thành


8. Truyện sự tích Trầu cau theo truyền thuyết đã xảy ra vào thời vua Hùng thứ bao nhiêu
A. 14
B. 12
C. 10
D. 16


9. Đôi câu đối sau đây của cụ Nguyễn Khuyến làm cho một người phụ nữ khóc chồng. Đố biết chồng của bà ta làm nghề gì?
"Thiếp kể từ lá thắm xe duyên, khi vận tía, lúc cơn đen, điều dại điều khôn nhờ bố đỏ.
Chàng ở dưới suối vàng nghĩ lại, vợ má hồng, con răng trắng, tím gan tím ruột với trời xanh."
A. Thợ nhuộm
B. Thợ xẻ
C. Thợ mộc
D. Thợ hàn
E. Thợ nề


10. Điền từ gì vào chỗ trống trong đoạn thơ sau?
"Màu …………… không xanh
Màu …………… tím ngát
Hương …………… không nồng
Hương …………… thanh thanh"
A. thời gian
B. xanh
C. kh?gian
D. trời
E. thu


11. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, tác phẩm nào đã thay thế lối kết cấu chương hồi bằng kết cấu theo quy luật tâm lý?
A. Đáp án khác.
B. Bỉ vỏ (Nguyên Hồng).
C. Số đỏ (Vũ Trọng Phụng).
D. Tố Tâm (Hoàng Ngọc Phách).


12. Tác phẩm nào sau đây lên án chế độ nô lệ ở Mỹ vào thế kỷ 19?
A. Nhà tài chính
B. Chiếc lá cuối cùng
C. Túp lều bác Tom
D. Cuốn theo chiều gió

13. Các nhân vật lịch Sử: Anh hùng Núp, Nguyễn Văn Trỗi, Chị Út Tịch, Chị Sứ lần lượt xuất hiện trong các văn bản văn học nào?
A. Sống như anh, Đất nước đứng lên, Người mẹ cầm súng, Hòn đất.
B. Một chuyện chép ở bệnh viện,Sống như anh,Hòn đất,Người mẹ cầm súng.
C. Đất nước đứng lên,Sống như anh,Người mẹ cầm súng, Hòn đất.
D. Đất nước đứng lên,Sống như anh,Hòn đất,Người mẹ cầm súng.


14. Tác phẩm "Chí Phèo " của Nam Cao được đổi tên mấy lần?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5


15. Loại cờ nào nhắc đến trong truyện Kiều của Nguyễn Du?
A. Cờ tướng
B. Cờ vua
C. Cờ vây
D. Cờ Othello


16. Bạn cho biết tác phẩm nào được viết và đóng thành sách nặng nhất ở Việt Nam?
A. Lục Vân Tiên
B. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
C. Số Đỏ
D. Truyện Kiều


17. Ai là người đầu tiên trở thành tỷ phú đô la Mỹ nhờ viết sách?
A. Oprah Gail Winfrey
B. Ingvar Kamprad
C. Carlos Slim Helú
D. J. K. Rowling

18. Bạn cho biết truyền thuyết nào thuộc thời kỳ Âu Lạc?
A. An Dương Vương
B. Thánh Gióng
C. Sơn Tinh-Thủy Tinh
D. Lạc Long Quân-Âu Cơ

19. Trong tiểu thuyết võ hiệp Lộc Đỉnh Kí của nhà văn Kim Dung viết năm 1972, Nhân vật này đã được xây dựng là một hoàng đế kiệt xuất, văn võ song toàn. Bạn cho biết nhân vật này là ai?
A. Tần Thủy Hoàng
B. Từ Hy Thái Hậu
C. Hoàng Đế Khang Hi
D. Hoàng đế Ung Chính
E. Hoàng đế Càn Long

25-05-2008, 02:02 AM
Học dốt văn nhưng cũng lanh chanh vô tí thử coi.
4 A
5 C

12 D

14A

18 A
Do trình lìu tìu và cơ bản là dài quá :D nên chỉ có thể làm được có bấy nhiêu thôi.

Akite_for_you
25-05-2008, 09:13 AM
Rất tiếc! Bạn Lò chỉ có đáp án cho 5/19 câu hỏi của tớ và đúng được 1/5 câu. =))

muathutim
26-05-2008, 04:34 AM
1 D ( câu này em đoán đại nè ss ) mà em thấy cái này đúng là chẳng liên quan nếu viết văn à nha , cái này giống như bới lông tìm vết quá ss ơi :sr:

2. D

3. C màu trắng ( có câu này mới thấy mình chưa đọc ký tác phẩm này trong khi kì này mình học Văn học thế kỉ 18-19 mà tác phẩm này lại là quan trọng , hic kém cõi thật :khocnhe: )

4. D ( trùi ui , câu này nữa nè , kiến thức hỏng hết rùi :( )

5. C

6. C

7. D

8. C

9. A

10. A

11. D
( từ câu 5 đến câu 11 thì đúng là chơi khó nhau quá chị ơi :sr: )

12. C ( em chỉ mới đọc cuốn theo chiều gió và chiếc lá cuối cùng , nhưng em thấy cả 2 đều ko phải nên còn 2 cái còn lại , chọn 50/50 vậy :D )

13. C

14. B

15. C

16. B

17. D ( câu này thật sự là em ko biết :meo: )

18. A

19. C

kết luận chunng : là trắc nghiệm khó nhất mà em từng làm và khiến em suy nghĩ nhiều nht đến đau đầu và cuối cùng là...hên xui :so_funny:

Akite_for_you
26-05-2008, 05:51 AM
Đúng là có một số câu hỏi thưộc dạng... bới lông tìm vết thật :sr: :sr: Nhưng nó cũng là những điển tích văn học mà :P

Rất bất ngờ với kiến thức văn học của muathutim ^^. Nếu quả thực em trả lời bằng kiến thức của mình thì quả là khâm phục.

muathutim trả lời đúng 16/19 câu ^^