PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1000 năm Hoa Lư - Tràng An - Ninh Bình



emgaicodo2000
17-02-2008, 12:14 PM
1000 năm Hoa Lư – Tràng An – Ninh Bình
Đã hơn 1000 năm nhưng âm hưởng giá trị văn hoá lịch sử của kinh đô Hoa Lư vàng son một thưở vẫn còn vang vọng để hoà cùng nhịp trống tưng bừng hối hả của đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Cùng ngược dòng thời gian trở về với thế kỷ X, những ngày đầu dựng nước và giữ nước của cha ông để thấy được một Ninh Bình rộng lớn trong tâm thức người Việt.
Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân lên ngôi Hoàng đế, lập nên triều đại nhà Đinh, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, lấy Hoa Lư quê hương là kinh đô. Kinh đô này tồn tại được 41 năm với sự chuyển tiếp 3 triều đại Đinh - Tiền Lê - Lý. Đại Cồ Việt là nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam sau một thời gian dài Bắc thuộc. "Đại" theo nghĩa chữ Hán là lớn, "Cồ" trong tiếng Việt cổ cũng là lớn. Đinh Tiên Hoàng muốn ghép 2 chữ cả Hán và Việt để khẳng định nước Việt là nước lớn, dù đọc theo ngôn ngữ nào. Cụ thể khi lên ngôi, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, Đinh Tiên Hoàng đã cho làm hai câu đối:

Cồ Việt quốc đương Tống Khai Bảo
Hoa Lư đô thị Hán Trường An.
(Nước Đại Cồ Việt ngang hàng với nhà Tống đời Khai Bảo;
Hoa Lư là kinh đô Đại Cồ Việt cũng như kinh đô Tràng An của nhà Hán )

Kế nghiệp vua Đinh Tiên Hoàng, Vua Lê Đại Hành với những chiến công vang dội đánh đuổi giặc Tống trên cả 2 tuyến bộ và thuỷ, dẹp giặc Chiêm Thành đem lại thái bình cho đất nước. Lịch sử Đại Cồ Việt là trang sử vẻ vang của dân tộc trong thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ đất nước. Lê Hoàn là vua Việt Nam đầu tiên cử hành lễ cày tịch điền vào mùa xuân hàng năm. Từ đó, các vua thời sau đều giữ lệ ấy. Những sinh hoạt lễ hội, nghệ thuật đã trở về lại với người dân Việt. Đinh Tiên Hoàng đặt ra chức Ưu bà để dạy múa hát cho quân đội. Bà Phạm Thị Trân - bà tổ nghệ thuật chèo là một Ưu bà trong kinh đô Hoa Lư. Năm 1010, Lý Thái Tổ lên ngôi khi đất nước trên đà hưng thịnh, Hoa Lư không còn phù hợp với vận mệnh phát triển mới với quyết định sáng suốt dời đô về Thăng Long. Từ đó Hoa Lư trở thành cố đô. Thực chất đã có thời gian các cố đô khác như Tây Đô, Huế là kinh đô thay Thăng Long Hà Nội nhưng mốc son lịch sử phát triển của Hà Nội được xác định từ khi vua Lý dời đô tại Hoa Lư. Hoa Lư được xem là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền ở nước ta. Đây từng là trung tâm văn hóa lớn, được coi là nơi sản sinh nghệ thuật sân khấu chèo và trung tâm phật giáo đầu tiên của Đại Việt.

Lịch sử, địa lý Ninh Bình thay đổi theo từng thời đại nhưng vẫn sáng mãi niềm tự hào là mảnh đất địa linh nhân kiệt. Địa linh vì mảnh đất này từng là kinh đô Đại Việt, “đất sinh Vương, sinh Thánh”, mảnh đất từng gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của các danh nhân Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Lý Công Uẩn, Trần Thái Tông, Quang Trung .v.v với những những cứ điểm trọng yếu như phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn, chiến khu Quỳnh Lưu, thánh địa Phát Diệm, núi Non Nước .v.v Nhân kiệt vì mảnh đất này đã sinh ra các tên tuổi lẫy lừng như Đức Thánh Nguyễn Lý Quốc Sư, Trương Hán Siêu, Đinh Bộ Lĩnh, Lương Văn Tuỵ .v.v.

Hôm nay, Ninh Bình là một điểm sáng trên bản đồ Việt Nam. Từ một tỉnh thuần nông với tỷ lệ cơ cấu nông nghiệp chiếm trên 80% nay chỉ còn trên 20%. Liên tục đứng trong hàng ngũ những tỉnh phát triển nhanh, năng lực cạnh tranh lớn và là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư. Kinh tế du lịch Ninh Bình khởi sắc với hàng loạt các khu du lịch trọng điểm như: Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, Vườn quốc gia Cúc Phương, Tam Cốc – Bích Động, hang động Tràng An, Cố đô Hoa Lư, nhà thờ Phát Diệm, khu dự trữ sinh quyển thế giới ven biển Kim Sơn .v.v. Ninh Bình hội tụ đầy đủ những yếu tố của Việt Nam thu nhỏ với đầy đủ tài nguyên rừng, núi, sông, biển; giao thông thuận lợi và nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc.
Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Chủ tịch tỉnh Ninh Bình – thành viên ban chỉ đạo đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cho biết, Ninh Bình sẽ khẩn trương hoàn thành nhiều hạng mục công trình lớn như: Sân golf 54 lỗ hiện đại nhất Việt Nam, khu chùa Bái Đính lớn nhất Đông Nam Á, tạo điều kiện thuận lợi cho 3 dự án đường cao tốc Việt Nam. Đặc biệt, từ 8/4/08->14/4/08, nhân dịp kỷ niệm 1040 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, thực hiện chiến lược phát triển du lịch tỉnh và hướng tới đại lễ 1000 năm Hoa Lư – Thăng Long – Hà Nội sẽ tổ chức “Tuần du lịch Ninh Bình 2008” trên phạm vi toàn tỉnh với hàng loạt sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch như khai trương các khu, tuyến du lịch mới; tổ chức các hội chợ thương mại, du lịch quốc tế; các giải bóng chuyền, võ, vật.v.v.; các lễ hội truyền thống .v.v. Đây sẽ là tiền đề cho sự kiện 1000 năm Thăng Long – Hà Nội diễn ra tại cố đô non nước Tràng An – Ninh Bình. ( )

Lần sau đừng cho link web vào bài viết nhé bạn!

mưa_buồn
16-03-2008, 01:18 AM
woww...1000 rồi cơ à.....cổ wá nhỉ.......:rain:.............

nangthuytinh290
18-04-2008, 03:47 AM
woww...1000 rồi cơ à.....cổ wá nhỉ.......:rain:.............

sao hỏi thế chứ, buồn bạn quá