PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hot question!!



hanhalbert
12-11-2007, 05:27 AM
1. Tại sao ấm trà có 1 lỗ nhỏ ở nắp?
2. Số chẵn và số nguyên, số nào nhìu hơn?
3. Tại sao lại có mã vạch trên sản phẩm?
4. Một nhà thám hiểm nói rằng:Từ Bắc cực, ông về phía Nam 2000m, rồi sang phía Đông 2000m, lên phía Bắc 2000m, cuối cùng ông về đúng chỗ cũ.Kì ta, vậy bạn giải thích được ko?:flu:

bebadboy87
12-11-2007, 07:48 AM
1/ Để trà có thể hút hông khí ở ngoài, ngấm vô trà .
2/ Tất nhiên Số nguyên nhiều hơn vì số nguyên chứa cả số chẵn lẫn số lẻ.
3/ Để dễ quản lý, đơn giản vậy thôi.
4/ Ông ta xuất phát từ phía bắc, đi về phía nam, sang phái đông, lên phía bắc. Tất cả đều là 2000m, như vậy ông ta vẽ cho chính mình một hình vuông roài còn gì.

hanhalbert
12-11-2007, 08:46 AM
Có thể đó là những câu trả lời theo ý bạn, nhưng câu 2 là sai rùi, nghĩ kĩ đi bạn.

bebadboy87
12-11-2007, 09:15 AM
Có thể đó là những câu trả lời theo ý bạn, nhưng câu 2 là sai rùi, nghĩ kĩ đi bạn.
Đã trả lời thì tức là đã suy nghĩ, mà đã nghĩ rồi thì lúc nào cũng vậy thôi. Tớ vẫn trả lời thế, nếu không muốn đợi thêm vài người nữa thì bồ trả lời lun đc hok ^^

motconkhi
12-11-2007, 12:36 PM
theo mình thì ko thể so sánh được 2 tập hợp vô hạn phần tử (số chẵn và số nguyên).... Lindsay Lohan saver

http://myscreensavers.info/lindsay....

bomtien
12-11-2007, 06:55 PM
1. Tại sao ấm trà có 1 lỗ nhỏ ở nắp?
2. Số chẵn và số nguyên, số nào nhìu hơn?
3. Tại sao lại có mã vạch trên sản phẩm?
4. Một nhà thám hiểm nói rằng:Từ Bắc cực, ông về phía Nam 2000m, rồi sang phía Đông 2000m, lên phía Bắc 2000m, cuối cùng ông về đúng chỗ cũ.Kì ta, vậy bạn giải thích được ko?:flu:
1. ko có cái lỗ đó làm sao rót trà :fi:
4. khi ông ta đi xuống phía nam và khi ông ta đi ngược từ phía nam lên phía bắc ông ta đi theo đường kinh tuyến , mà các đường kinh tuyến gặp nhau tại bắc cực và nam cực.

2 câu kia trả lời được nhưng đang con mơ hồ lắm , chưa hiểu rõ nên thôi chẳng nói nữa :D

4/ Ông ta xuất phát từ phía bắc, đi về phía nam, sang phái đông, lên phía bắc. Tất cả đều là 2000m, như vậy ông ta vẽ cho chính mình một hình vuông roài còn gì.
Ông ta đi theo 1 hình tam giác cong chứ ko phải 1 hình vuông :fi:

hanhalbert
13-11-2007, 08:04 AM
bomtien trả lời đúng rùi nhưng tại sao ko có lỗ thì rót trà được?
thứ 2 là tập hợp số nguyên và số chẵn là bằng nhau vì chúng đối ứng 1-1(1 phần tử ở tập hợp này có thể suy ra phần tử của tập hợp kia)
vd:số nguyên:....1;2;3;4;5;6...
số chẵn:....2;4;6;8;10;12...
trong trường hợp này cứ số nguyên là 1 số x thì luôn có 1 số y sao cho y=2x
Vậy chỉ còn câu 1 và câu 3 là chưa sáng tỏ thui

13-11-2007, 08:28 AM
Tập hợp số nguyên Z là hợp của 2 tập hợp số chẵn và số lẻ.
Tập số lẻ không phải là một tập rỗng. Vì vậy chắc chắn tập số nguyên lớn hơn tập số chẵn.

Kẻ đào tẩu
13-11-2007, 08:44 AM
bomtien trả lời đúng rùi nhưng tại sao ko có lỗ thì rót trà được?
thứ 2 là tập hợp số nguyên và số chẵn là bằng nhau vì chúng đối ứng 1-1(1 phần tử ở tập hợp này có thể suy ra phần tử của tập hợp kia)
vd:số nguyên:....1;2;3;4;5;6...
số chẵn:....2;4;6;8;10;12...
trong trường hợp này cứ số nguyên là 1 số x thì luôn có 1 số y sao cho y=2x
Vậy chỉ còn câu 1 và câu 3 là chưa sáng tỏ thui

Tai hạ kô công nhận câu này....
Tập số y là tập giá trị , tập x là tập nghiệm....nên không thể so sánh như vậy.
Ở đây số lượng phần tử ở tập số nguyên chắc chắn là nhiều gấp đôi số lượng phần tử ở tập số chẵn vì tập số nguyên là hợp của tập số lẻ & tập số chẵn, mà tập số lẻ & tập số chẵn có số phần tử bằng nhau.
Có thể dựa luôn vào hàm số của bạn:
y = 2x --> Cứ 2x mới có 1y ==> Số phần tử của {x} = 2 số phần tử của {y}

Câu 3 : Trên sản phẩm có mã vạch vì có hàng tỷ tỷ sản phẩm trên thị trường, cho nên không thể nhớ nổi và quản lý tất cả sản phẩm; vì thế phải gán cho mỗi sản phẩm 1 mã vạch để lưu trữ thông tin về sản phẩm (tên sp, loại hàng, ngày SX,.v.v...), giúp phân biệt dễ dàng sản phẩm này với sản phẩm khác và quản lý thuận tiện hơn bằng máy đọc mã.

bebadboy87
13-11-2007, 10:28 PM
thứ 2 là tập hợp số nguyên và số chẵn là bằng nhau vì chúng đối ứng 1-1(1 phần tử ở tập hợp này có thể suy ra phần tử của tập hợp kia)
vd:số nguyên:....1;2;3;4;5;6...
số chẵn:....2;4;6;8;10;12...
trong trường hợp này cứ số nguyên là 1 số x thì luôn có 1 số y sao cho y=2x
Vậy chỉ còn câu 1 và câu 3 là chưa sáng tỏ thui
Sặc sặc
1-3-5-7 ........ là số lẻ
2-4-6-8 ........ là số chẵn
Số nguyên chứa cả số chẵn lẫn số lẻ

Vậy mà bạn lại bảo 2 cái bằng nhau, bó tay luôn !!!!



1. ko có cái lỗ đó làm sao rót trà
Có ai rót trà ra từ nắp không ? Vậy mà chủ Topic lại cho đây là đáp án đúng, không hiểu đúng ở điểm nào ?

13-11-2007, 10:42 PM
1) Để giúp thoát hơi.
2) Tập số nguyên nhiều gấp 2 tập số chẵn
3) Để kiểm soát sản phẩm
4) Từ Bắc cực đi theo mọi hướng đều là đi xuống phía Nam. Đi 2 nghìn mét hay n mét theo hướng Đông đơn giản là đi theo một đường vĩ tuyến mà thôi. Khoảng cách từ vĩ tuyến đó tới bắc cực là không đổi 2000m vì vậy khi đi lên hướng Bắc 2k mét thì ta quay trở lại điểm cũ

[MT]Loveneverdie
14-11-2007, 02:37 AM
câu 2 : số chẵn nhìu hơn vì số chẵn gồm các số âm và số dương :so_funny:

Kẻ đào tẩu
14-11-2007, 05:57 AM
Loveneverdie;3628406']câu 2 : số chẵn nhìu hơn vì số chẵn gồm các số âm và số dương :so_funny:

Số âm cũng có số nguyên dương và số nguyên âm chứ bạn...^^

hanhalbert
14-11-2007, 05:59 AM
2/ Các bạn trả lời tập hợp số nguyên nhìu hơn số chẵn chứng tỏ các bạn ko đọc nhiều sách Toán rùi.2 tập hợp đó là vô hạn mà các bạn khẳng định như thế là hoàn toàn sai, chắc mọi người chưa hiểu rõ khái niệm so sánh 2 tập hợp bằng "đối ứng 1-1".
1/ Còn việc ấm trà có lỗ là tùy thuộc vào áp suất ko khí. Mới đầu ấm trà đầy nước =>áp suất nhỏ.Khi rót nước ra, lượng nước trong bình giảm=>áp suất lớn đè nén. Nếu ko có lỗ để thoát ko khí ra (giảm áp suất) thì ko tài nào rót ra đươc.
3/ Các bạn có để ý rằng khi tính tiền ở siêu thị, cô thu ngân sẽ sử dụng 1 loại máy quét lên mã vạch, và trên máy sẽ hiện ra số tiền. Mã vạch sẽ cho máy tính biết giá tiền tùy thuộc vào độ tương phản của mã vạch:bicycle:

bebadboy87
14-11-2007, 07:57 AM
2/ Các bạn trả lời tập hợp số nguyên nhìu hơn số chẵn chứng tỏ các bạn ko đọc nhiều sách Toán rùi.2 tập hợp đó là vô hạn mà các bạn khẳng định như thế là hoàn toàn sai, chắc mọi người chưa hiểu rõ khái niệm so sánh 2 tập hợp bằng "đối ứng 1-1".
Nếu kéo giới hạn đến đâu thì số nguyên cũng lớn hơn số chẵn, bởi vì số nguyên có cả số chẵn và số lẽ, còn số chẵn chỉ có số chẵn.

3/ Các bạn có để ý rằng khi tính tiền ở siêu thị, cô thu ngân sẽ sử dụng 1 loại máy quét lên mã vạch, và trên máy sẽ hiện ra số tiền. Mã vạch sẽ cho máy tính biết giá tiền tùy thuộc vào độ tương phản của mã vạch
Thế hok tiện để quản lý thì để làm gì, nếu nói cụ thể từng chức năng mà mã vạch mang lại thì đâu chỉ có để tính tiền không thôi đâu ? ==> Mã vạch được phát minh vào năm 1948, và tất cả nhiệm vụ của nó quy lại cũng để dễ dàng hơn trong quá trình quản lý sản phẩm !!!

thiên cổ sầu
14-11-2007, 08:46 PM
chán mấy bồ quá có thế mà cũng cãi nhau om tỏi nghe anh trả lời đây này
câu 1 : lỗ nhỏ nắp ấm tạo áp suất cho dễ rót
câu 2 : số chẵn = số nguyên cung giong như vô cùng = vô cùng đã là vô cùng thì ko thể biết cái nào lớn hơn được
câu 3 : đúng là mã vạch để quản lý dễ dàng kiểm tra bằng máy nhanh hơn bằng tay rất nhiều
câu 4 : ông ta đi có 3 lần sao có thể vẽ 1 hình vuông được.Đáp án chỉ có thể là ông ta đang đứng ỏ cực bắc
Ai có gì thắc mắc nửa thì cư hỏi nha!!!!!!!!

h2t_mt
14-11-2007, 09:11 PM
Câu 2 : chủ quán nói đúng rồi đó. Nếu 2 tập hợp là hữu hạn thì chúng ta có thể đếm số lượng để so sánh số phần tử của 2 tập hợp. Còn khi chúng là vô hạn thì ta sử dụng tương quan 1-1 mới so sánh được. h2t nhớ phần này học ở chương tình Toán đại cương năm 1 của chương trình DH thì phải!

14-11-2007, 11:56 PM
vậy khi so sách số hữu tỉ và vô tỉ thì sao.
Số hữu tỉ nhiều hơn hay số vô tỉ nhiều hơn?
Nếu 2 tập này bằng nhau => Tập A là tập con của tập số nguyên thì sẽ là tập con của tập số chẵn.
Nhưng tập A là tập số lẻ thì không phải là tập con của tập số chẵn.
Tập số chẵn là tập con của tập số nguyên nhưng tập số nguyên không phải là tập con của tập số chẵn.

Thứ nữa
Nếu so sánh 1 1 như trên và khẳng định bằng nhau
Vậy em thử tiếp nhé. Cứ một số nguyên sẽ có 1 số chẵn bằng 2n
Vậy phải chăng tổng các số nguyên =1/2 tổng các số chẵn.

Đã là 1 ứng với 1 thì phải có cả theo chiều ngược lại nữa.

Kẻ đào tẩu
15-11-2007, 12:46 AM
To Chủ quán :
Câu 1 : Cái này mình không học toán đại cương gì đó nên kô biết.....
....Nhưng mình vẫn thấy rõ ràng tập số nguyên là tập mẹ của tập số chẵn....mà tập mẹ thì lớn hơn tập con....
Còn câu 3 : Mã vạch không chỉ cho biết giá tiền....
Mà mình đã nói rằng : mã vạch lưu trữ rất nhiều thông tin liên quan đến sản phẩm như : giá cả, loại hàng, tên hàng, ngày sản xuất, hạn sử dụng,.v.v.....
Khi dùng máy quét thì máy tính sẽ hiện lên tất cả các thông tin này.....
Mã vạch cũng được in trên thẻ nhân viên, thẻ sinh viên, thẻ rút tiền....và rất loại nhiều thẻ khác....
Vậy mà bạn chỉ nói nó có mỗi nhiệm vụ tính tiền nhanh thôi sao ?
Thế thì cần gì phải mất công phát minh ra mã vạch và cái máy quét nhỉ ???

hanhalbert
15-11-2007, 05:11 AM
Sau những ý kiến của các bạn thì mình biết thêm rằng mã vạch còn dùng để quản lí sản phẩm.
Còn câu 2 nếu các bạn thấy vô lý thì mình đã giải thích rồi. Các bạn có thể hỏi thầy của mình, và câu trả lời chắc chắn là bằng nhau,còn ko thì đợi đến...đại học rùi hẵn biết! (oải!)