PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trò chơi về Ngữ pháp tiếng Đức



me & you
27-07-2007, 02:23 PM
Chắc nhiều người trong số các bạn đã ở Đức được một thời gian dài. Nói chuyện tiếng Đức có thể thuộc vào loại " có thể cãi nhau với Tây được":hiepsi: . Nhưng các bạn có biết rõ được tại sao mình lại nói được như vậy không? Có thể ai cũng biết được rằng ngữ pháp tiếng Đức được chia làm 4 cách. Nhưng cách đặt câu hỏi và trả lời cũng như cách thay đổi tính từ ở mỗi cách như thế nào, thì chắc nhiều người cũng chưa thể biết hoặc nhớ hết đươc. Vậy thì bây giờ mình sẽ đặt ra mọi tình huống bằng tiếng Việt (Gọi là trò chơi nhưng thực ra là cách để chúng ta có thể bổ xung ngữ pháp lại lẫn nhau) và các bạn hãy dịch các câu được nêu ra bằng tiếng Đức nhé! Nếu bạn nào có khúc mắc hoặc góp ý gì xin cứ mạnh dạn giơ tay:wavey: Mình tiếng Đức cũng không phải loại Top ten gì cho nên rất mong được các bạn giúp đỡ cũng như góp ý thêm:5: Und nun....auf zum Kampf!!!!:hiepsi:

1- Bạn hãy chia động từ nhân xưng:

1/Singular, 2. Person, Präsens, Wirklichkeitsform, Aktiv ( Verb: lachen)

2/Singular, 3. Person (die Tür) , Vergangenheit, Wirklichkeitsform, persönliches Passiv (Gegenwart: Die Tür wird geöffnet)

cobekhongyeu
31-07-2007, 05:52 AM
Du lachst.
Die Tür ist geöffnet.(đây là Zustandpassive mà ^^)