butbi*
02-04-2007, 02:18 AM
Một lần nữa, tiềm năng và sự hấp dẫn của biển Đà Nẵng đã được định rõ hơn trên bản đồ thế giới khi được tạp chí uy tín Forbes của Mỹ bình chọn là một trong 6 bãi tắm quyến rũ nhất hành tinh. Việc khai thác lợi thế du lịch biển đã trở thành lựa chọn đương nhiên của đô thị trẻ bên bờ sông Hàn. Tuy nhiên đến nay, những bãi tắm quyến rũ nhất hành tinh ấy vẫn còn dừng lại ở tiềm năng.
Thành phố của những bãi tắm quyến rũ
Sau năm 1471, nước Đại Việt chính thức tiếp nhận vùng đất mới Hàn Thị vào cương thổ của mình, và từ đấy vùng đất mới Hàn Thị nhịp bước đi lên cùng dân tộc Việt trong suốt dặm dài lịch sử. Địa hình thành phố Đà Nẵng khá đa dạng. Một bên là đèo Hải Vân cùng những dãy núi cao, một bên là bán đảo Sơn Trà hoang sơ với những bãi tắm tuyệt đẹp. Chính những ngọn núi chuồi ra biển đã tạo cho những bãi tắm thoai thoải, lặng sóng, với những đường cong uốn khúc duyên dáng bên những mỏm đá trắng nhấp nhô sau những rặng cây rừng, tạo vẻ phóng khoáng và lãng mạn.
http://www.diemhenvietnam.com/Uploads/DesHandBook/17072006/News/2071715373.jpg
đây là bán đảo Sơn Trà!
Chỉ hơn 40 km đường bờ biển nhưng Đà Nẵng đã sở hữu vô số bãi biển đẹp nổi tiếng như biển Nam Ô, biển Xuân Thiều, biển Thanh Bình, biển Bắc Mỹ An, biển Mỹ Khê, biển Non Nước... và hàng loạt các bãi tắm xinh đẹp và thơ mộng quanh bán đảo Sơn Trà như bãi Tiên Sa, bãi Bụt, bãi Xếp, bãi Nam, bãi Bắc... nối tiếp nhau thành một vòng cung cát trắng mịn màng. Khó có nơi nào như Đà Nẵng, ở đâu có biển là ở đó cũng có thể làm bãi tắm cho du khách. Cùng với khí hậu nhiệt đới gió mùa và nhiệt độ trung bình quanh năm từ 28-29 độ C, biển Đà Nẵng thích hợp cho du khách tắm biển và nghỉ dưỡng. Đặc biệt, nước biển trong xanh và có nhiều loại hải sản quý để du khách có thể tham gia các loại hình thể thao trên biển như thám hiểm, câu mực về đêm, mô-tô nước, lướt ván...
Vì vậy, cũng không ngạc nhiên khi hãng Goodman Marine International Overseas (G.M.I Overseas), nhà tổ chức đua thuyền chuyên nghiệp thế giới, lại chọn biển Đà Nẵng tổ chức cuộc đua thuyền buồm quốc tế năm nay. Theo đánh giá của hãng G.M.I Overseas, biển Đà Nẵng có bờ biển dài, đẹp, nước trong xanh bốn mùa, ấm và độ sóng êm rất thích hợp để khai thác tổ chức các loại hình du lịch biển, đặc biệt là đua thuyền. Một lần nữa biển Đà Nẵng như hấp dẫn hơn và được thế giới biết đến khi được tạp chí uy tín Forbes của Mỹ bình chọn là một trong 6 bãi tắm quyến rũ nhất hành tinh. Như vậy, tiềm năng và sự hấp dẫn của biển Đà nẵng đã được định rõ trên bản đồ thế giới. Khai thác lợi thế du lịch biển đã trở thành lựa chọn đương nhiên của đô thị trẻ bên bờ sông Hàn. Từ chân đèo Hải Vân, giờ đây con đường Liên Chiểu -Thuận Phước đã hình thành, mở lối cho một loạt khu du lịch - dân cư vùng biển Nam Ô - Xuân Thiều, Thanh Bình - Thuận Phước từng bước triển khai. Đoạn đầu tuyến đường ven vịnh Đà Nẵng đã quy hoạch trục đô thị mới vùng Tây Bắc, nối kết các khu du lịch Bà Nà, Hòa Bắc, đồng thời tăng cường hướng du lịch nối Hải Vân - Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế). Chặng cuối tuyến đường, thành phố đầu tư hơn 500 tỷ đồng mở cầu Thuận Phước vượt qua cửa sông Hàn nối bán đảo Sơn Trà, nhập với tuyến đường du lịch ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc - Hội An. Một loạt khu du lịch sẽ được tạo dựng, nâng cấp từ kế hoạch này, gồm quần thể du lịch báo đảo Sơn Trà, biển Mỹ Khê, Bắc Mỹ An, Non Nước... Như vậy, Đà Nẵng đã có thêm một trục giao lưu mới : vành đai đường du lịch biển Hải Vân - Liên Chiểu - Thuận Phước - Sơn Trà - Hội An mở ra những cơ hội phát triển cho những bãi tắm du lịch ven biển.
Tuy nhiên đến nay, những bãi tắm quyến rũ nhất hành tinh ấy vẫn còn là một tiềm năng để ngỏ chưa được chúng ta lợi dụng khai thác một cách nghiêm túc và có khoa học. Các dự án khu du lịch triển khai vẫn còn ì ạch, và sự chậm trễ sẽ được biện minh với lý do là đang điều chỉnh lại sơ đồ thiết kế của các nhà đầu tư. Những sự chắp vá như những bản nháp dang dở làm xấu đi những bãi tắm vốn đã hoang sơ và đẹp mỹ miều. Nếu biển chỉ để phục vụ tắm biển thì có lẽ ở đâu trên biển Việt Nam du khách cũng có thể tắm biển được. Vì vậy, điều mà chúng ta hướng đến là cần có một cái nhìn đúng đắn hơn để đầu tư và khai thác có hiệu quả, đồng thời tôn vinh và bảo vệ nguồn tài nguyên phong phú của biển ban tặng.
Quyến rũ nhưng chưa... hấp dẫn
http://www.diemhenvietnam.com/Upload/EditorImage/17062006/206178393.jpg
Mặc dù đã gần một năm được Tạp chí Forbes bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, nhưng đến nay hình ảnh du lịch biển Đà Nẵng vẫn còn xa lạ với du khách trong và ngoài nước. Thật khó để một du khách nước ngoài hay bất kỳ người dân địa phương nào muốn có một cuốn sách hay bất cứ một tài liệu gì giới thiệu đầy đủ về du lịch biển Đà Nẵng. Điều này chứng tỏ việc tuyên truyền, quảng bá của chúng ta về biển Đà Nẵng vẫn còn mờ nhạt. Không đâu xa, khi so sánh với các bãi biển của các tỉnh lân cận như biển Lăng Cô (Thừa Thiên-Huế) và biển Hội An (Quảng Nam), biển Đà Nẵng vẫn chưa được đầu tư đúng mức, mặc dù chúng ta có nhiều lợi thế hơn hẳn. Nhiều cuộc thi về biển, nhiều hoạt động lễ hội văn hóa-du lịch biển đã được tổ chức tại biển Lăng Cô và biển Hội An như thi tạo hình trên cát tại bãi biển Cửa Đại (Hội An), Lễ hội Lăng Cô-Huyền thoại biển với nhiều hoạt động phong phú : đua thuyền chải, bóng đá mini trên cát, điêu khắc trên cát, ẩm thực biển, hội thi diều, triển lãm nghệ thuật về biển... Chính vì thế mà các bãi biển trên đã thu hút một lượng lớn du khách tham quan hằng năm và nhiều dự án đầu tư có quy mô lớn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Một thực trạng đáng buồn là bên cạnh việc tuyên truyền và quảng bá còn yếu, việc quản lý khai thác hải sản ven biển Đà Nẵng cũng chưa được quan tâm đúng mức. Hằng ngày, từ 6 giờ đến 11 giờ sáng, thường xuyên có một số đoàn thuyền cào nghêu, sò... dọc bờ biển vịnh Nam Thọ, tàn phá nguồn tài nguyên ven biển. Không chỉ có các loại hải sản lớn, mà nhiều loại hải sản con vẫn được khai thác và bày bán trên các chợ ở Đà Nẵng. Đó là chưa kể đến ý thức bảo vệ môi trường biển của người dân còn kém như việc xả rác thải, chất thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vẫn còn thiếu sự văn minh trong cách ăn mặc của người dân khi tắm biển. Nhiều du khách nước ngoài không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng trên biển Đà Nẵng, hầu hết người dân tắm biển mặc đủ các loại trang phục như áo ngủ, áo quần thể dục, áo quần thường... ; thậm chí là cả áo dài, áo quần đồng phục của các em học sinh, sinh viên, công nhân. Đó là chưa nói đến việc ăn mặc còn thể hiện sự văn minh và lịch sự của người dân. Hiện nay, ngành du lịch đang chuẩn bị triển khai xây dựng bãi tắm kiểu mẫu nhưng chỉ với sự an toàn, xanh và sạch vẫn chưa đủ, mà cần có những quy định trong vấn đề ăn mặc của du khách khi tham gia tắm biển. Thiết nghĩ, đối với những bãi tắm kiểu mẫu cũng cần có những chính sách cho thuê và đầu tư khai thác các dịch vụ thể thao và giải khát phục vụ khách tắm biển bằng việc tạo ra những cái chòi hình nấm, những dãy ghế nằm tắm nắng, có những quy định về trang phục tắm biển. Ngoài ra, các dịch vụ thể thao như dù bay, mô-tô nước, lặn xem san hô, thám hiểm... trên biển cũng cần được nghiên cứu đầu tư và có người chuyên môn phục vụ để hướng dẫn khách cách thám hiểm, cách bơi lội ở những nơi có nước lớn, nước ròng, những kỹ thuật bơi theo con sóng để tránh bị chuột rút, chết đuối... Và nếu có thể, xây dựng thêm công viên nước ngay cạnh bờ biển bằng cách tận dụng từ nguồn nước biển để du khách có thể tắm biển tại bể bơi mà vẫn hưởng không khí thiên nhiên trong lành và mát mẻ ở biển.
Thành phố của những bãi tắm quyến rũ
Sau năm 1471, nước Đại Việt chính thức tiếp nhận vùng đất mới Hàn Thị vào cương thổ của mình, và từ đấy vùng đất mới Hàn Thị nhịp bước đi lên cùng dân tộc Việt trong suốt dặm dài lịch sử. Địa hình thành phố Đà Nẵng khá đa dạng. Một bên là đèo Hải Vân cùng những dãy núi cao, một bên là bán đảo Sơn Trà hoang sơ với những bãi tắm tuyệt đẹp. Chính những ngọn núi chuồi ra biển đã tạo cho những bãi tắm thoai thoải, lặng sóng, với những đường cong uốn khúc duyên dáng bên những mỏm đá trắng nhấp nhô sau những rặng cây rừng, tạo vẻ phóng khoáng và lãng mạn.
http://www.diemhenvietnam.com/Uploads/DesHandBook/17072006/News/2071715373.jpg
đây là bán đảo Sơn Trà!
Chỉ hơn 40 km đường bờ biển nhưng Đà Nẵng đã sở hữu vô số bãi biển đẹp nổi tiếng như biển Nam Ô, biển Xuân Thiều, biển Thanh Bình, biển Bắc Mỹ An, biển Mỹ Khê, biển Non Nước... và hàng loạt các bãi tắm xinh đẹp và thơ mộng quanh bán đảo Sơn Trà như bãi Tiên Sa, bãi Bụt, bãi Xếp, bãi Nam, bãi Bắc... nối tiếp nhau thành một vòng cung cát trắng mịn màng. Khó có nơi nào như Đà Nẵng, ở đâu có biển là ở đó cũng có thể làm bãi tắm cho du khách. Cùng với khí hậu nhiệt đới gió mùa và nhiệt độ trung bình quanh năm từ 28-29 độ C, biển Đà Nẵng thích hợp cho du khách tắm biển và nghỉ dưỡng. Đặc biệt, nước biển trong xanh và có nhiều loại hải sản quý để du khách có thể tham gia các loại hình thể thao trên biển như thám hiểm, câu mực về đêm, mô-tô nước, lướt ván...
Vì vậy, cũng không ngạc nhiên khi hãng Goodman Marine International Overseas (G.M.I Overseas), nhà tổ chức đua thuyền chuyên nghiệp thế giới, lại chọn biển Đà Nẵng tổ chức cuộc đua thuyền buồm quốc tế năm nay. Theo đánh giá của hãng G.M.I Overseas, biển Đà Nẵng có bờ biển dài, đẹp, nước trong xanh bốn mùa, ấm và độ sóng êm rất thích hợp để khai thác tổ chức các loại hình du lịch biển, đặc biệt là đua thuyền. Một lần nữa biển Đà Nẵng như hấp dẫn hơn và được thế giới biết đến khi được tạp chí uy tín Forbes của Mỹ bình chọn là một trong 6 bãi tắm quyến rũ nhất hành tinh. Như vậy, tiềm năng và sự hấp dẫn của biển Đà nẵng đã được định rõ trên bản đồ thế giới. Khai thác lợi thế du lịch biển đã trở thành lựa chọn đương nhiên của đô thị trẻ bên bờ sông Hàn. Từ chân đèo Hải Vân, giờ đây con đường Liên Chiểu -Thuận Phước đã hình thành, mở lối cho một loạt khu du lịch - dân cư vùng biển Nam Ô - Xuân Thiều, Thanh Bình - Thuận Phước từng bước triển khai. Đoạn đầu tuyến đường ven vịnh Đà Nẵng đã quy hoạch trục đô thị mới vùng Tây Bắc, nối kết các khu du lịch Bà Nà, Hòa Bắc, đồng thời tăng cường hướng du lịch nối Hải Vân - Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế). Chặng cuối tuyến đường, thành phố đầu tư hơn 500 tỷ đồng mở cầu Thuận Phước vượt qua cửa sông Hàn nối bán đảo Sơn Trà, nhập với tuyến đường du lịch ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc - Hội An. Một loạt khu du lịch sẽ được tạo dựng, nâng cấp từ kế hoạch này, gồm quần thể du lịch báo đảo Sơn Trà, biển Mỹ Khê, Bắc Mỹ An, Non Nước... Như vậy, Đà Nẵng đã có thêm một trục giao lưu mới : vành đai đường du lịch biển Hải Vân - Liên Chiểu - Thuận Phước - Sơn Trà - Hội An mở ra những cơ hội phát triển cho những bãi tắm du lịch ven biển.
Tuy nhiên đến nay, những bãi tắm quyến rũ nhất hành tinh ấy vẫn còn là một tiềm năng để ngỏ chưa được chúng ta lợi dụng khai thác một cách nghiêm túc và có khoa học. Các dự án khu du lịch triển khai vẫn còn ì ạch, và sự chậm trễ sẽ được biện minh với lý do là đang điều chỉnh lại sơ đồ thiết kế của các nhà đầu tư. Những sự chắp vá như những bản nháp dang dở làm xấu đi những bãi tắm vốn đã hoang sơ và đẹp mỹ miều. Nếu biển chỉ để phục vụ tắm biển thì có lẽ ở đâu trên biển Việt Nam du khách cũng có thể tắm biển được. Vì vậy, điều mà chúng ta hướng đến là cần có một cái nhìn đúng đắn hơn để đầu tư và khai thác có hiệu quả, đồng thời tôn vinh và bảo vệ nguồn tài nguyên phong phú của biển ban tặng.
Quyến rũ nhưng chưa... hấp dẫn
http://www.diemhenvietnam.com/Upload/EditorImage/17062006/206178393.jpg
Mặc dù đã gần một năm được Tạp chí Forbes bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, nhưng đến nay hình ảnh du lịch biển Đà Nẵng vẫn còn xa lạ với du khách trong và ngoài nước. Thật khó để một du khách nước ngoài hay bất kỳ người dân địa phương nào muốn có một cuốn sách hay bất cứ một tài liệu gì giới thiệu đầy đủ về du lịch biển Đà Nẵng. Điều này chứng tỏ việc tuyên truyền, quảng bá của chúng ta về biển Đà Nẵng vẫn còn mờ nhạt. Không đâu xa, khi so sánh với các bãi biển của các tỉnh lân cận như biển Lăng Cô (Thừa Thiên-Huế) và biển Hội An (Quảng Nam), biển Đà Nẵng vẫn chưa được đầu tư đúng mức, mặc dù chúng ta có nhiều lợi thế hơn hẳn. Nhiều cuộc thi về biển, nhiều hoạt động lễ hội văn hóa-du lịch biển đã được tổ chức tại biển Lăng Cô và biển Hội An như thi tạo hình trên cát tại bãi biển Cửa Đại (Hội An), Lễ hội Lăng Cô-Huyền thoại biển với nhiều hoạt động phong phú : đua thuyền chải, bóng đá mini trên cát, điêu khắc trên cát, ẩm thực biển, hội thi diều, triển lãm nghệ thuật về biển... Chính vì thế mà các bãi biển trên đã thu hút một lượng lớn du khách tham quan hằng năm và nhiều dự án đầu tư có quy mô lớn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Một thực trạng đáng buồn là bên cạnh việc tuyên truyền và quảng bá còn yếu, việc quản lý khai thác hải sản ven biển Đà Nẵng cũng chưa được quan tâm đúng mức. Hằng ngày, từ 6 giờ đến 11 giờ sáng, thường xuyên có một số đoàn thuyền cào nghêu, sò... dọc bờ biển vịnh Nam Thọ, tàn phá nguồn tài nguyên ven biển. Không chỉ có các loại hải sản lớn, mà nhiều loại hải sản con vẫn được khai thác và bày bán trên các chợ ở Đà Nẵng. Đó là chưa kể đến ý thức bảo vệ môi trường biển của người dân còn kém như việc xả rác thải, chất thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vẫn còn thiếu sự văn minh trong cách ăn mặc của người dân khi tắm biển. Nhiều du khách nước ngoài không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng trên biển Đà Nẵng, hầu hết người dân tắm biển mặc đủ các loại trang phục như áo ngủ, áo quần thể dục, áo quần thường... ; thậm chí là cả áo dài, áo quần đồng phục của các em học sinh, sinh viên, công nhân. Đó là chưa nói đến việc ăn mặc còn thể hiện sự văn minh và lịch sự của người dân. Hiện nay, ngành du lịch đang chuẩn bị triển khai xây dựng bãi tắm kiểu mẫu nhưng chỉ với sự an toàn, xanh và sạch vẫn chưa đủ, mà cần có những quy định trong vấn đề ăn mặc của du khách khi tham gia tắm biển. Thiết nghĩ, đối với những bãi tắm kiểu mẫu cũng cần có những chính sách cho thuê và đầu tư khai thác các dịch vụ thể thao và giải khát phục vụ khách tắm biển bằng việc tạo ra những cái chòi hình nấm, những dãy ghế nằm tắm nắng, có những quy định về trang phục tắm biển. Ngoài ra, các dịch vụ thể thao như dù bay, mô-tô nước, lặn xem san hô, thám hiểm... trên biển cũng cần được nghiên cứu đầu tư và có người chuyên môn phục vụ để hướng dẫn khách cách thám hiểm, cách bơi lội ở những nơi có nước lớn, nước ròng, những kỹ thuật bơi theo con sóng để tránh bị chuột rút, chết đuối... Và nếu có thể, xây dựng thêm công viên nước ngay cạnh bờ biển bằng cách tận dụng từ nguồn nước biển để du khách có thể tắm biển tại bể bơi mà vẫn hưởng không khí thiên nhiên trong lành và mát mẻ ở biển.