PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thác Iguacu



Hoa Huệ Trắng
07-03-2007, 06:03 PM
Thác Iguacu - Ba Tây và Á Căn Đình

http://i17.photobucket.com/albums/b97/cutcut/thac.jpg
Phi châu có thác Victoria hùng vĩ , Bắc Mỹ có Niagara thu hút thì…ở đâu đó Nam Mỹ có thác Iguazú to lớn… bằng hai thác nổi tiếng trên .

Tên Iguacu bắt nguồn từ mẫu tự Guarani có nghĩa là nước và guasu có ý là to lớn vĩ đại …Mà đâu đó biểu tượng của ngôn từ là huyền thoại xa xưa , một vị thần toan tính cưới một nàng thôn nữ da đỏ tuyệt trần tên là Naipú, nhưng nàng Naipú này không chịu , và cùng người yêu trốn chạy trên một chiết xuồng bé nhỏ . Điên cuồng ( thất tình chắc ! ) vị thần này xé cắt dòng sông Iguacu này thành nhiều mảnh tạo nên …các thác nước ngày nay, đề trừng trị cặp tình nhân này vĩnh viễn chôn vùi trong lòng thác .

Trong ngôn ngữ học , thì Bồ đào Nha gọi là Iguacu nhưng Tây Ban Nha gọi là Iguazu , nếu chúng ta muốn xác định tên gọi của thác nước khổng lồ này .

Đây không phải là một thác nước thông thường mà là …một hệ thống gồm gần 300 thác nước phối hợp nhau , trên cao độ 70 mét và dài 2700 mét của dòng sông Iguacu ,là ranh giới giữa 2 quốc gia Ba Tây ( bang Paraná ) và Á Căn Đình ( tỉnh Misiones) nằm trong vị trí Nam Vĩ tuyến 25 độ 41 phút và Tây kinh tuyến 54 độ 26 phút .

Mà một lần Tổng Thống Hoa Kỳ Eleanor Roosevelt..trong lần thăm viếng đầu tiên đã phải than : Poor Niagara ! ( rộng 4 lần hơn Niagara )

Cũng giống như thác Niagara , bên kia là địa phận Gia Nã Đại ( thu hút đa phần du khách ) thì bên này là Hoa Kỳ. Thác Iguacu cũng thế , đa phần các thác nằm trong lãnh thổ Á Căn Đình nhưng về phía Ba Tây 600 mét thì thật là …hoành tráng với tên gọi là Garganta del Diable .( nick nam là Devil' Throat )

Những 300 thác nước này cùng nhau share nhà share cửa với công viên quốc gia Iguazú ( Á Căn Đình ) và công viên Iguacu ( Ba Tây ) . Những công viên này được hiệp hội UNESCO xếp hạng kỳ quan di sản của thế giới vào năm 1984 và 1986. ( nhằm bảo vệ môi sinh và đời sống các loài chim quí hiếm )

Hoa Huệ Trắng
07-03-2007, 06:17 PM
Tượng Chúa Cứu Thế ( statue of Christ , the Redeemer )- Ba Tây
http://i17.photobucket.com/albums/b97/cutcut/tuongchua.jpg

Người dân Ba Tây thường cho rằng : “ Thượng đế đã bỏ ra 6 ngày để tạo ra thế giới cho mọi người , nhưng Ngài đã dùng ngày thứ Bảy để tạo thành Rio “.

Niềm tự hào này có lẽ cũng không quá đáng , thủ phủ Rio de Janeiro của BaTây là một thành phố tuyệt đẹp : bao quanh là dáng núi , nhìn ra là sóng biển , mây trôi ngàn dậm thẳm , non nước thẳm màu xanh , áng dương nào luân lạc !

Nhưng điểm nổi bật của Rio là Tượng Chúa Cứu Thế . Bất cứ từ phương hướng nào chúng ta tiến về thủ phủ Rio cũng đều có bóng dáng Chúa dang 2 tay rộng ra chào đón !



Năm 1921, nhân kỷ niệm ngày sinh nhật 100 năm của BaTây dành lại độc lập từ Bồ Đào Nha ( 1822 – Lãnh tự kháng chiến Dom Pedro tuyên bố nền độc lập của Ba Tây ) .
Chính quyền đương thời dự kiến thành lập một bức tượng điêu khắc “ đặc biệt “ . Lúc bấy giờ , một tờ báo có uy tín mới kiến nghị thiết lập một giải thưỡng cho phương án k ỷniệm 100 năm độc lập , mang tính cách quốc gia . Và cuối cùng là phương pháp của Haikdo Dasilfa Costa chiếm giải nhất : Tượng Chúa Cứu Thế đang dang 2 cánh tay rộng lớn của Người , giống như ôm lấy toàn thể thành phố và đem tình thương yêu và bác ái của Người ban phát cho mọi nơi .

Tượng cao 38 mét ( 125 ft ) , đứng trên đỉnh núi Corcovado cao 732 mét ( 2400 ft ) ( thuộc công viên quốc gia Tijuca ) , đầu cao 3.7 mét , khoảng cách 2 bàn tay là 23 mét , do nhà điêu khắc gia người Ba Lan Paul Landoski vẻ kiểu và tác thành ở Pháp . Tượng được mang về Rio , và kỷ sư Heito de Silva Costa cùng một số đông kiến trúc sư và kỷ sư tìm chổ đứng của Tượng là ngọn nuí đá hoa cương Hunchback Mountain tức đĩnh Corcovado .

Tượng hoàn thành vào năm 1931…với 222 bậc thang để khách du lịch chiêm ngưỡng ! ( …. hiện tại thì đở rồi ! )