Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu - Ai phù hợp với bạn?



thichduthu
17-01-2007, 09:57 PM
Những cặp đôi lý tưởng



Con út - con cả, con út - con giữa, con út - con một



Tất nhiên giới tính ở đây cũng đóng vai trò quan trọng. Truyền thống văn hóa phương Đông ghi nhận, người bạn gái trong cặp này nên là con út có anh trai, bởi cô ấy bao giờ cũng tập trung đầy đủ nữ tính cũng như đã được tập dượt vai trò “làm vợ” từ nhỏ.



Quan niệm phương Tây, trái lại, cho rằng vị trí con út trong cặp này nên dành cho bạn trai có các chị gái. Bởi một cách vô thức, họ luôn tìm kiếm ở người bạn gái cách thức chăm sóc giống như những người chị của mình.



Con cả - con cả



Cặp đôi khá ăn ý, vì họ cùng là những người có trách nhiệm và biết lo toan. Tuy nhiên đây không hẳn là mối quan hệ lý tưởng. Cả hai cũng thường xích mích hoặc rơi vào mô hình “quản lý - phục tùng”.



Con cả - con giữa



Cặp đôi này có thể bù trừ cho nhau những ưu điểm, nhược điểm. Họ chính là phần còn lại của nhau. Nhưng mức lý tưởng chỉ đứng vị trí số 2 vì người con giữa có xu hướng thay đổi cách ứng xử của anh/cô ấy để làm vừa lòng người còn lại. Nếu yêu một người con cả ngoan cố, họ thậm chí còn phải từ bỏ cả ước mơ của mình.



Con cả - con út



Không cặp nào có thể lý tưởng hơn cặp này. Người con cả sẽ chỉ cho người con út cách tổ chức và sắp xếp cuộc sống, rằng đôi khi phải nhìn nhận cuộc sống một cách có trách nhiệm, còn người con út sẽ cho người con cả biết đôi khi người ta cũng có thể “xả hơi” một chút để tìm thấy niềm vui.



“Trật bánh”



Con giữa - con giữa



Cả hai cùng có xu hướng ứng xử điển hình của con giữa thì rất khó hòa hợp, bởi nếu người này và người kia lúc nào cũng ngại làm phiền đến nhau thì làm sao duy trì mối quan hệ được.



Con giữa - con út



Cặp đôi này hẳn sẽ trục trặc nếu người con giữa có những nét tính cách giống như con út.



Con út - con út



Cần hết sức thận trọng. Có thể vui vẻ đấy, nhưng rồi bạn sẽ thấy cuộc sống thật khó kiểm soát và thiếu an toàn, bởi chẳng có ai chịu trách nhiệm hết.



Con một - con một



Không những chẳng ai nhường ai mà người này cũng không hiểu nhiều về thế giới của người kia nữa.