PDA

Xem đầy đủ chức năng : AI YÊU ĐỘNG VẬT XIN VÀO{dễ}



onthan
20-09-2006, 04:33 AM
CÂU 1:con tê tê ăn gì ?
CÂU 2:loài động vật nào nhiều chân nhất ?
CÂU 3:con gì đi cũng ngồi ngồi cũng ngồi ngủ cũng ngồi ?
CÂU 4:loài động vật nào sáng đi 4 chân chiều đi 2 chân tối đi 3 chân ?:andon:
CÂU 5:trong bụng cá mập có 20 đứa con .hỏi khi ra đời có bao nhiêu con cá mập con ?
CÂU 6:con gì đi cũng nằm ngồi cũng nằm nằm cung nằm ngủ cũng nằm ?
CÂU 7:tại sao khi ngủ ở tư thế treo ngược con dơi ko bị mỏi cơ?:type:
CÂU 8:máu con tôm màu gì ?
CÂU 9:con rái cá có bao nhiêu cặp môi?:dapcom:
CÂU 10:lòai chim nào có độc {khó nhất}:sleepwell:

Kawa
20-09-2006, 04:38 AM
1.Con tê tê ăn kiến
2.Con rết nhiều chân nhất
3.
4.Con người
5. 1 con
6. Con lười
7.
8. Màu xanh
9. không có
10. Pitohui dichrous

http://www.hum.ibaraki.ac.jp/mayanagi/paper01/chinchofig/fig14.jpg
---
từ từ điền tiếp

Ken X
20-09-2006, 09:06 AM
Hâm mộ Kawa :clap: Câu 5. 1 con là sao :D

Kawa
20-09-2006, 05:40 PM
Hâm mộ Kawa :clap: Câu 5. 1 con là sao :D

Tại để sinh tồn được chúng phải đánh nhau (an thịt những con còn lại) để có thể sống xót. Đó cũng là nguồn dinh dưỡng của chúng khi ở trong bụng mẹ. Tập tính này có khá nhiều ở cá và 1 số động vật lưỡng cư.

onthan
23-09-2006, 08:42 AM
ka wa sao hết chữ rồi à
câu 1 thiếu
câu 3 7 9 sao ko trả lời

Kawa
23-09-2006, 10:15 AM
Ugh Câu 1 .. thiếu à, thiếu cái gì ?
Câu 9 trả lời rùi .. hông có môi đó (thực ra cái này hông biết nhưng đoán bừa kaka).
Câu 3 câu 7 hông rõ lém ... hông trả lời được

Kawa
06-10-2006, 10:48 PM
Tác giả hay ai giải nốt đi ... tò mò quá ... thiệt tình

mashi_barbie
06-10-2006, 11:58 PM
Kawa giỏi ghia.....!!! :clap:.....
mình chỉ bik 2/10 câu thui............:hihi:
mấy câu sau ngu.....

Viet_A5
07-10-2006, 02:59 AM
1- con tê tê an kiến
2-con rết
3-họ nhà ếch
4-con người
5-1con
6-con rắn
7-

x_naruto_x
09-10-2006, 06:31 AM
3. con rắn
4. con ngưòi !

onthan
16-10-2006, 04:28 AM
câu 1Con tê tê ăn kiến

câu 2Con rết nhiều chân nhất

câu 3họ nhà ếch
câu 4 con người

câu 5-1con
câu 6-con rắn
câu 7 chờ chút
câu 8 Màu xanh

câu 9; 4 cặp môi
câu 10 Pitohui dichrous