Lips
31-08-2006, 08:20 PM
Vật liệu: 400 g tôm bạc, 150 g giò sống, 1 trứng vịt, 30 bánh tráng dẻo nhỏ, gia vị, dầu chiên, xà lách, ngò, cà, ớt, hành lá, tỏi.
Cách làm: Tôm lột sạch vỏ, rửa với muối, lau khô, quết nhuyễn với tỏi, dầu, hành, 1 muỗng cà phê tiêu xay. Trứng tách riêng lòng đỏ và lòng trắng, khuấy tan.
- Trộn tôm, giò sống, lòng trắng trứng, nêm 1 muỗng cà phê tiêu (không nêm muối). Phết 1 lớp mỏng lòng đỏ trứng lên 1 mặt bánh tráng, đặt lên đó 1 cái bánh tráng nữa rồi trét lên 1 lớp nhân tôm + giò sống mỏng đều. Gấp tròn bánh tráng lại (bề ngang độ 2,5 cm và không cuốn chặt tay).
- Cho 1 chén dầu ăn vào chảo, đợi dầu sôi thả bánh tráng vào chiên lửa vừa. Bánh vàng giòn, vớt ra rổ có lót giấy thấm dầu. Cắt cuốn bánh tráng làm 2, xếp ra dĩa. Dọn ăn kèm xà lách, cà chua xắt khoanh và tương ớt.
Cách làm: Tôm lột sạch vỏ, rửa với muối, lau khô, quết nhuyễn với tỏi, dầu, hành, 1 muỗng cà phê tiêu xay. Trứng tách riêng lòng đỏ và lòng trắng, khuấy tan.
- Trộn tôm, giò sống, lòng trắng trứng, nêm 1 muỗng cà phê tiêu (không nêm muối). Phết 1 lớp mỏng lòng đỏ trứng lên 1 mặt bánh tráng, đặt lên đó 1 cái bánh tráng nữa rồi trét lên 1 lớp nhân tôm + giò sống mỏng đều. Gấp tròn bánh tráng lại (bề ngang độ 2,5 cm và không cuốn chặt tay).
- Cho 1 chén dầu ăn vào chảo, đợi dầu sôi thả bánh tráng vào chiên lửa vừa. Bánh vàng giòn, vớt ra rổ có lót giấy thấm dầu. Cắt cuốn bánh tráng làm 2, xếp ra dĩa. Dọn ăn kèm xà lách, cà chua xắt khoanh và tương ớt.