cunnho
08-06-2005, 06:55 PM
Các công ty kinh doanh trên Internet đang tiếp tục cho thấy họ vẫn tăng trưởng nhanh hơn so với các đồng nghiệp kinh doanh ngoại tuyến của họ. Trong hầu hết các số liệu thống kê, du lịch và lữ hành vẫn là danh mục phát triển nhất của TMĐT. Theo comScore, doanh thu từ dịch vụ đặt chỗ trên Internet cho các chuyến du lịch nghỉ dưỡng đã đạt khoảng 51 tỷ USD vào năm ngoái, chiếm 44% tổng doanh thu thương mại trên mạng. Khoảng 30% tổng lượng booking là được thực hiện trên Web.
Một số lãnh đạo của các DN kinh doanh lữ hành trên mạng cho biết số lượng vé máy bay đặt mua trên Internet trong 3 tháng đầu năm nay ở Mỹ đã tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Các công ty cung cấp dịch vụ đi lại, du lịch như Expedia, Travelocity và Orbitz và nhiều công ty khác đang tích cực mở rộng ra các thị trường nước ngoài. Chẳng hạn như các Web site ở Châu Âu của Expedia ở Mỹ đã thu hút hầu hết những khách hay đi lại của châu lục này. Priceline gần đây đã mua lại một trong những công ty đặt chỗ khách sạn lớn nhất Châu Âu - Active Hotels và vào ngày 12/5, công ty mẹ của Travelocity - Sabre Holdings - đã đồng ý mua Lastminute.com - một công ty lữ hành trực tuyến nổi tiếng của Châu Âu…
Sau vụ tấn công vào tháng 11 năm 2001 ở nước Mỹ, các công ty du lịch đã tìm cách tiếp cận khách hàng bằng việc giảm giá vé máy bay và vé khách sạn nhưng họ không có nhiều tiền để quảng cáo cho việc giảm giá đó. Khi ngành du lịch nước Mỹ hồi phục trở lại vào năm ngoái, các hãng hàng không và khách sạn đã giảm dần số số ghế trên máy bay và phòng khách sạn được giảm giá mà họ bán qua các đại lý du lịch và tăng cường nỗ lực thu hút khách hàng tới trực tiếp Web site của - nơi đó họ có thể bán sản phẩm mà không phải mất tiền hoa hồng.
Trong số 15 tỷ USD doanh thu của ngành du lịch từ trực tuyến trong quý đầu năm 2005 thì các công ty đã tăng số lượng booking trực tuyến nhận được lên 18% so với quý I/2004 trong khi web site của các hãng hàng không, khách sạn và dịch vụ cho thuê ô tô đã tăng doanh thu lên 22%. ComScore nói rằng trong quý IV/2004, web site của các nhà cung cấp dịch vụ đã chiếm 62,5% tổng doanh thu du lịch trực tuyến, còn site của các công ty du lịch chiếm số còn lại.
Giới phân tích vẫn rất lạc quan về tương lai lâu dài của các công ty kinh doanh du lịch trực tuyến ở Mỹ mặc dù tỷ lệ booking trực tuyến trong nước Mỹ hàng năm chỉ tăng 10 đến 12% trong một vài năm tới. Sự lạc quan của họ là dựa trên các kế hoạch phát triển của các công ty lữ hành và những nỗ lực mở rộng ra nước ngoài của các công ty đó.
Một số lãnh đạo của các DN kinh doanh lữ hành trên mạng cho biết số lượng vé máy bay đặt mua trên Internet trong 3 tháng đầu năm nay ở Mỹ đã tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Các công ty cung cấp dịch vụ đi lại, du lịch như Expedia, Travelocity và Orbitz và nhiều công ty khác đang tích cực mở rộng ra các thị trường nước ngoài. Chẳng hạn như các Web site ở Châu Âu của Expedia ở Mỹ đã thu hút hầu hết những khách hay đi lại của châu lục này. Priceline gần đây đã mua lại một trong những công ty đặt chỗ khách sạn lớn nhất Châu Âu - Active Hotels và vào ngày 12/5, công ty mẹ của Travelocity - Sabre Holdings - đã đồng ý mua Lastminute.com - một công ty lữ hành trực tuyến nổi tiếng của Châu Âu…
Sau vụ tấn công vào tháng 11 năm 2001 ở nước Mỹ, các công ty du lịch đã tìm cách tiếp cận khách hàng bằng việc giảm giá vé máy bay và vé khách sạn nhưng họ không có nhiều tiền để quảng cáo cho việc giảm giá đó. Khi ngành du lịch nước Mỹ hồi phục trở lại vào năm ngoái, các hãng hàng không và khách sạn đã giảm dần số số ghế trên máy bay và phòng khách sạn được giảm giá mà họ bán qua các đại lý du lịch và tăng cường nỗ lực thu hút khách hàng tới trực tiếp Web site của - nơi đó họ có thể bán sản phẩm mà không phải mất tiền hoa hồng.
Trong số 15 tỷ USD doanh thu của ngành du lịch từ trực tuyến trong quý đầu năm 2005 thì các công ty đã tăng số lượng booking trực tuyến nhận được lên 18% so với quý I/2004 trong khi web site của các hãng hàng không, khách sạn và dịch vụ cho thuê ô tô đã tăng doanh thu lên 22%. ComScore nói rằng trong quý IV/2004, web site của các nhà cung cấp dịch vụ đã chiếm 62,5% tổng doanh thu du lịch trực tuyến, còn site của các công ty du lịch chiếm số còn lại.
Giới phân tích vẫn rất lạc quan về tương lai lâu dài của các công ty kinh doanh du lịch trực tuyến ở Mỹ mặc dù tỷ lệ booking trực tuyến trong nước Mỹ hàng năm chỉ tăng 10 đến 12% trong một vài năm tới. Sự lạc quan của họ là dựa trên các kế hoạch phát triển của các công ty lữ hành và những nỗ lực mở rộng ra nước ngoài của các công ty đó.