PDA

Xem đầy đủ chức năng : Học sinh ngày nay



White sheep
08-08-2006, 04:06 AM
Chao các bạn!
Tui mới biết có diễn đàn này, lướt qua thấy hay hay cũng xin có vài lời muốn được học hỏi thêm. Ai vừa qua cuộc thi DH chắc đã biết mình đỗ hay không? Nhưng tui không muốn nói đến chuyện này tui chỉ muốn nói tới số điểm mà đa số học sinh chúng ta có. Tại sao lai như vậy, tui biết số học sinh vào được DH là một phần rất nhỏ thôi nhưng như vậy cũng không có nghĩa là không vào được. Tui cung như bao ngươi khác rất buồn vì thấy điểm thi ngày càng thấp đi, nếu 1 học sinh được 15 điểm mà vào được DH thì thật buồn cho Việt Nam, ĐH là nơi đào tạo nhân tài với 15 điểm rất trung bình mà tốn tiền đào tạo thì thậ phí quá. Trong khi đó điểm thi hết cấp thì đạt rất cao hầu như đậu hết. Có lẽ đây là nỗi của người lớn mà học sinh chúng ta phải chịu hậu quả nếu bản lĩnh không vững vàng, rất thông cảm cho các bạn nhưng mỗi người học sinh nên tạo cho mình một tư thế sẵn sàng hơn khi bước vào đời. Các bạn là những chủ nhân trong tương lai như tôi nên phấn đấu cho mình một cái già đó để cho xã hội này tốt đẹp hơn chăng.

loinoihaybatdaututraitim
08-08-2006, 12:18 PM
vậy mà sao xóm tui năm nào cũng có người đỗ đại học vạy cà ... không những đỗ mà còn đổ điểm khá cao nữa , toàn là 23 , 26 ,27 điểm không hà , nhưng mà tui thấy mấy ông tướng đó cũng ham chơi lắm đó chứ đâu phải là cắm đầu cắm cổ vào học ngày học đêm đâu ... nhưng mà phải công nhận một điều đó đều là những thanh niên tốt , sinh hoạt Đoàn rất sôi nổi , mấy ngày cắm trại hè đó tụi nó cũng có mặt chứ đâu có phải là biện lý do thi cử đâu ...vậy mà vẫn đậu... thế mới tài ...

h2t_mt
09-08-2006, 09:24 PM
To WS : chào đón bạn tham gia diễn đàn !
Tốt nghiệp và Đại học là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Mục đích của giáo dục PT là đào tạo ra những con người có những kiến thức Phổ Thông , bạn nên hiểu rõ cụm từ này. Mức kiến thức PT cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất , đủ để học tiếp hoặc bước vào cuộc sống.
Còn kì thi vào ĐH là tuyển chọn những học sinh có kiến thức vững chắc để tiếp tục tiếp thu những kiến thức cao hơn vì thế cần phải chọn lựa những học sinh có năng lực. Còn bạn nói đến điểm thi ĐH của VN thì điều đó cũng chẳng có gì là xấu cả. Nếu điểm vào ĐH cao cũng chẳng thể nói là học sinh VN giỏi. Mục đích của điểm chỉ để phân loại là xét học sinh vào ĐH chứ không thể khẳng định thêm điều gì nhiều cả.

4everwanderer
10-08-2006, 01:09 AM
Tui đồng ý với H2t, nếu mà điểm thi ĐH cao quá, như vậy là có vấn đề với đề thi chứ kô phải học sinh Việt Nam giỏi hơn. ĐH là nơi dành cho những người có đủ trình độ về kiến thức học vấn, kô thể để có bao nhiêu học sinh tốt nghiệp PT là vào ĐH đc sẽ tạo ra wa1 nhiều cử nhân mà đất nước thì lại kô cung cấp đủ số công việc cho tầng lớp trí thức trẻ ra trường chưa kể nếu ma trong tầng lớp ra trường đó kô đủ tài + đức thì sẽ gây hại cho xã hội

White sheep
10-08-2006, 02:00 AM
Đúng!
Các bạn nói đều không sai, nếu ai tốt nghiệp đều vào ĐH thì VN phổ cập ĐH mất, nhưng ý của tôi là muốn nói tới sự đi xuống của giáo dục phổ thông. Thực ra đề thi ĐH cũng lấy ra từ PTHT thôi chứ có lấy ở đâu ra đâu. Tại sao thi tốt nghiệp điểm cao nhiều đến thế, tỷ lệ đõ cao như vậy, mà khi thi ĐH lại thấp qua trời, Tui thấy báo chí kêu nhiều quá vì điểm dưới trung bình quá nhiều. Uh thì ĐH là để phân loại học sinh nhưng không vì vậy mà nhiều người điểm thấp như vậy, không có lý do gì mà điểm chuẩn Trung bình lại thấp đi, ngoài những học sinh điểm đủ cao ra ( số đấy được bao nhiêu so với thí sinh tham gia thi chứ) để vào ĐH thì còn bao nhiêu người khác nữa thì sao chứ, các bạn vẫn chưa tin là giáo dục phổ thông đang đi xuống sao? vậy ai có cách giải thích nào để cho WS này hiểu được không?????? xin cảm ơn!

okie_xinmailabanthan
10-08-2006, 03:42 AM
Nói sao thì nói
Quả thật là do mốc từ trên mốc xuống
mà ở dưới cũng đâu có ra sao
Toàn thể ngành giáo dục hiện tại là thế . không biết nói gì hơn cả . Mà đâu có ai nói học nhiều là tốt đâu
học đủ là tốt . Học khi nào thấy mình đã học đủ thì thôi . không nên gượng ép

h2t_mt
10-08-2006, 08:24 AM
To WS :
Để đánh giá chất lượng giáo dục đang bi đi xuống hay không thì với những gì bạn đưa ra chưa đủ căn cứ. Còn điểm thi tốt nghiệp cao là do bệnh " chạy đua thành tích " , tỉnh nào cũng muốn có chỉ tiêu tốt nghiệp cao nên hình thức coi thi còn rất lõng lẻo. h2t còn nhớ , năm h2t thi tốt nghiệp ( 2001 ) , dân khối A thì chỉ học T ; L ; H còn V ; S ; Đ hay AV thì bỏ qua , vào phòng thi nhìn bài của dân khối C :D. Chuyện này , ai đã từng thi tốt nghiệp hầu như đều biết. Ngược lại dân khối C thì đâu thèm học T ; L ; H... thế nhưng điểm thi ai chẳng cao chót vót :D

Còn chuyện thi vào ĐH điểm thấp có một lý do mà nhiều người chưa chắc đã hiểu được , đó là chuyện đề thi. Trước đây , đề thì vào các trường ĐH được lấy chủ yếu ở Bộ đề Tuyển Sinh của bộ GD đưa ra ( có giai đoạn lấy nguyên xi , có giai đoạn lắp ghép đề này với đề khác , rồi có giai đoạn lấy có chỉnh sửa ) vì thế chuyện trúng tủ và trúng các dạng đã học là chuyện rất dễ xảy ra. Khi vào làm bài thi chỉ cần học sinh nhớ dạng rồi giải cho đúng. Còn hiện tại , đề thi vào ĐH của chúng ta tuy nói là dễ hơn so với lúc xưa nhưng học sinh muốn làm được phải có tư duy tốt , không có nhiều đề đưa ra trúng các dạng mà học sinh đã được học và làm qua nhiều lần , nói chung là hiếm khi trúng tủ.
h2t hi vọng có thể giải quyết được một số phần nào trong thắc mắc của bạn !